Hối hả gói hàng nghìn chiếc bánh Tét gửi ra rốn lũ miền Trung

Bên cạnh sự đóng góp ngày lương, nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đã kêu gọi gói hàng ngàn chiếc bánh chưng, bánh tét, bánh ú gửi đi cứu trợ người dân vùng rốn lũ miền Trung.

Cùng với nhiều hoạt động thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân, thì hầu hết người dân tại các tỉnh, thành trong nước cũng đã vận động cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét để gửi hỗ trợ cho đồng bào miền Trung ruột thịt bị ảnh hưởng lũ, lụt.

Những hình ảnh người dân dậy sớm, thức khuya, tụ họp gói bánh,... cùng với tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo, chia sẻ khó khăn, mất mát với đồng bào vùng lũ ở các tỉnh miền Trung đã được lan truyền mạnh mẽ trên trang mạnh xã hội nhiều ngày qua.

 Nhiều cụ già cũng tham gia gói bánh tét.
dn2
 Nhiều cụ già cũng tham gia gói bánh tét.

Người dân 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông chung tay góp nhiều nhu yếu phẩm dành tặng người dân miền Trung đang gặp khó khăn vì bão lũ. Nhiều người (trong đó có cụ già 95 tuổi, học sinh) chung tay nấu hàng nghìn chiếc bánh tét gửi đồng bào miền Trung.

Theo đó, sáng 20/10, tại Đắk Lắk hơn 2.000 chiếc bánh tét cùng hàng nghìn suất quà gồm nhiều nhu yếu phẩm đang được các nhóm thiện nguyện xếp lên xe chở ra các tỉnh Quảng Nam, Huế, Quảng Trị tặng người dân đang bị cô lập do lũ lụt.

  Chị em xã Nghĩa Thắng đóng những cặp bánh tét đã nấu chín để gửi ra đồng bào miền Trung.

Chị em xã Nghĩa Thắng đóng những cặp bánh tét đã nấu chín để gửi ra đồng bào miền Trung.

Còn tại Đắk Nông, các nhóm thiện nguyện cũng đang kêu gọi người dân chung tay hướng về miền Trung. Nhóm phật tử chùa Hoa Khai (Đắk R'lấp, Đắk Nông) cũng đã kêu gọi sự chung tay góp sức của bà con phật tử để nấu hơn 1.200 cặp bánh tét nhỏ gửi ra miền Trung.

Trước đó, chị Huyền cùng một số chị em đã làm 128 hũ muối để gửi ra cho bà con vùng lũ miền Trung. 

 Người dân khu dân cư Mega Village Khang Điền (Quận 9) đang gói bánh chưng, bánh tét... để gửi đồng bào miền Trung.
q23
 Người dân khu dân cư Mega Village Khang Điền (Quận 9) đang gói bánh chưng, bánh tét... để gửi đồng bào miền Trung.

Tại TP.HCM, tối thứ ba (ngày 20/10) thay vì tổ chức ăn uống chúc mừng Ngày phụ nữ Việt Nam thì hơn 20 chị em phụ nữ tụ họp lại nhà chị Lê Thị Huyền Trang, trong khu dân cư Khang Điền (quận 9) để tham gia gói bánh chưng, bánh tét để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt miền Trung. 

Tính đến thời điểm hiện tại, người dân tại khu vực này đã chuyển tổng cộng 2.000 chiếc bánh chưng, bánh tét đến các tỉnh miền Trung.

Sáng nay (22/10), đchị em phụ nữ trên địa bàn TP.HCM đã đến nhà chị Trang (Quận 9) để tiếp tục phụ gói bánh chưng, bánh tét. 
2
Sáng nay (22/10), đchị em phụ nữ trên địa bàn TP.HCM đã đến nhà chị Trang (Quận 9) để tiếp tục phụ gói bánh chưng, bánh tét. 

Cô Nguyễn Thị Loan (Quê tại Nghệ An) là người đầu tiên phát động việc nấu bánh hỗ trợ tại đây cho biết: "Ban đầu tôi nấu bằng kinh phí của gia đình, nhưng sau đó bà con trong khu thấy vậy phụ thêm, giờ thì cả quận góp vào. Một số gia đình thì chở lá, thịt, củi, nếp thêm giúp việc nấu bánh thuận lợi hơn, để nhanh chống chuyển ra cho đồng bào đang bị mưa lũ".

Dự kiến, đến ngày 25/10 sẽ có khoảng 5.000 chiếc bánh chưng, bánh tét của người dân trong khu Megavilla Khang Điền (Phường Phú Hữu, Quận 9) tiếp tục được chuyển ra các tỉnh miền Trung bằng đường hàng không.

Hàng trăm người dân tại Bình Dương cũng đã gói xong 10.000 chiếc bánh chưng, bánh tét gửi đến đồng bào miền Trung. 
bd2
Hàng trăm người dân tại Bình Dương cũng đã gói xong 10.000 chiếc bánh chưng, bánh tét gửi đến đồng bào miền Trung. 

Ngày 20/10, hàng trăm người đã tập trung tại nhà anh Lưu Văn Hữu (phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương) để cùng nhau gói bánh. Theo anh Lưu Văn Hữu, khi thấy bà con miền Trung đang vật lộn với bão lũ, tài sản bị cuốn trôi, khó khăn chồng chất nên anh cùng mọi người muốn làm điều gì đó thiết thực để chia sẻ.  

Ngoài bánh chưng, bánh tét, mọi người con chuẩn bị quần áo, rau củ để gửi ra miền Trung.

Người dân tại TP.Vũng Tàu tập trung gói bánh chưng để gấp rút chuyển ra các tỉnh miền Trung bị mưa lũ.
vt2
Người dân tại TP.Vũng Tàu tập trung gói bánh chưng để gấp rút chuyển ra các tỉnh miền Trung bị mưa lũ.

Còn tại TP.Vũng Tàu, hơn 4.000 chiếu bánh chưng cũng được gửi đến miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, để kịp thời chia sẻ khó khăn với đồng bào, quân và dân các địa phương vùng lũ.

Trung tá Nguyễn Văn Dung, Chính trị viên Ban CHQS TP.Vũng Tàu cho biết, kinh phí gói bánh chúng tôi huy động sự đóng góp của các mạnh thường quân. Dự kiến, hơn 4000 chiếc bánh thành phẩm sẽ được gửi đến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 996 - Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đang tham gia làm công tác cứu hộ - cứu nạn cũng như chuyển đến tay bà con đang bị đe dọa bởi lũ lụt kéo dài.

Không khí gói bánh rất rôm rả, hối hả tại tại nhà chị Đặng Thị Ngọc Giàu (ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Nguồn: NLD

(Tổng hợp).

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương