Hàng nghìn nam giới tham gia lễ hội khỏa thân giữa đại dịch virus corona tại Nhật Bản

Khoảng 10.000 nam giới Nhật đã trút bỏ quần áo để tham gia lễ hội khỏa thân giữa thời tiết giá lạnh tại đảo Honshu, Nhật Bản.

Hôm 15/2 vừa qua, khoảng 10.000 nam giới đã cởi bỏ quần áo để tham gia lễ hội “Hadaka Matsuri”, hay còn được biết đến là lễ hội khỏa thân hàng năm tại đảo Honshu, Nhật Bản.

Nam giới Nhật lao vào nhau nhằm tìm được thẻ gỗ thiêng để trở thành người đàn ông may mắn nhất trong năm (Ảnh: Reuters).
Nam giới Nhật lao vào nhau nhằm tìm được thẻ gỗ thiêng để trở thành người đàn ông may mắn nhất trong năm (Ảnh: Reuters).

Những người tham gia chỉ mặc một chiếc khố và một đôi tất giữa thời tiết lạnh giá, tập trung tại khu đền Saidaiji ở tỉnh Okayama cho sự kiện này để kỷ niệm sự thịnh vượng.

Họ bắt đầu chạy xung quanh ngôi đền khoảng 1 đến 2 tiếng và thanh lọc cơ thể bằng cách ngâm mình trong nước lạnh, trước khi đổ về tòa nhà chính của ngôi đền.

Nam giới tắm mình trong nước lạnh như một nghi thức tẩy trần trong lễ hội  
Nam giới tắm mình trong nước lạnh như một nghi thức tẩy trần trong lễ hội  "Hadaka Matsuri" hôm 15/2/2020 tại Okayama, Nhật Bản (Ảnh: The Asahi Shimbun/Getty Images).

Một vị tu sĩ sẽ ném 100 thanh gỗ cùng hai thanh gỗ may mắn “shingi” dài khoảng 20cm xuống đám đông từ một cửa sổ cao 4m. Và khi đó, nam giới lao vào nhau như những chú cá sardines nhằm sở hữu được một trong hai thanh gỗ may mắn đó. Theo truyền thuyết, ai có thể sở hữu được một trong hai thanh gỗ này sẽ trở thành người đàn ông may mắt nhất trong năm.

Hàng năm, những lễ hội khỏa thân tương tự như vậy thường được tổ chức tại Nhật như một truyền thống đã kéo dài từ 500 năm trước. Đây cũng từng được chỉ định là một tài sản văn hóa phi vật thể vào năm 2016.

Phản ứng của những người tham gia khi vị tu sĩ tưới nước lên người họ để chuẩn bị cuộc thi tìm thẻ gỗ thiêng (Ảnh: Reuters).
Phản ứng của những người tham gia khi vị tu sĩ tưới nước lên người họ để chuẩn bị cuộc thi tìm thẻ gỗ thiêng (Ảnh: Reuters).

Để tham gia lễ hội này, bạn không cần phải là người địa phương mà chỉ cần đăng ký trước để mua cho mình một chiếc khố và đôi tất, hoặc bạn có thể mua online.

Năm nay, ban tổ chức lễ hội cũng có những thêm sự chuẩn bị kỹ càng hơn giữa đại dịch virus corona bùng phát. Những người tham gia tuy không đeo khẩu trang trong quá trình tham gia nhưng luôn có các dung dịch rửa ray kháng khuẩn sẵn sàng tại lối vào khu đền và quanh nơi diễn ra lễ hội.

TM (theo CNN)

OIE cảnh báo cúm gia cầm có thể bùng phát tại châu Á và châu Âu

OIE cảnh báo cúm gia cầm có thể bùng phát tại châu Á và châu Âu

Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) cho biết trong những ngày gần đây xuất hiện dấu hiệu cho thấy virus cúm gia cầm đang lây lan nhanh chóng trở lại tại châu Á và châu Âu.