Hãy ngừng la mắng con trẻ, nó có thể gây ra các rối loạn mãn tính

Cha mẹ luôn yêu thương và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái, tuy nhiên việc thường xuyên la mắng có thể làm trẻ bị rối loạn tâm thần.

Đối với các bậc phụ huynh, la mắng con trẻ không chỉ đơn thuần là hành động bản năng mà nó còn là một biện pháp kỷ luật giúp con nên người. Theo một nghiên cứu gần đây, được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Nghiên cứu Phát triển Trẻ em, nếu cha mẹ không tìm ra cách xử lý tình huống tốt hơn hoặc không thể kiểm soát cơn tức giận, thì việc la hét, mắng chửi con có thể có tác động lớn đến sự phát triển nhân cách của trẻ và sức khỏe lâu dài, theo The Healthside.

Hãy ngừng la mắng con trẻ, nó có thể gây ra các rối loạn mãn tính

Sau đây là một số tác động tiêu cực của việc la mắng con:

Gây ra vấn đề hành vi

Theo nghiên cứu, la hét chỉ giải quyết các vấn đề hành vi tại thời điểm đó, về lâu dài sẽ khiến các hành vi của con trẻ trở nên tồi tệ hơn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những đứa trẻ 13 tuổi bị cha mẹ la mắng thường xuyên sẽ làm tăng mức độ của các hành vi tiêu cực trong những năm tiếp theo.

Hãy ngừng la mắng con trẻ, nó có thể gây ra các rối loạn mãn tính

Theo một nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ năm 2017, khi so sánh bộ não của một đứa trẻ bị la mắng với đứa trẻ không có hoặc có rất ít tiền sử này, các nhà nghiên cứu thấy rằng cấu trúc não của 2 đứa trẻ có sự khác biệt, đặc biệt ở khu vực điều tiết âm thanh và ngôn ngữ. Lý do có thể được giải thích rằng, con người được xây dựng để xử lý thông tin tiêu cực nhanh hơn tích cực.

Có thể dẫn đến trầm cảm

Hãy ngừng la mắng con trẻ, nó có thể gây ra các rối loạn mãn tính

Ngoài việc khiến trẻ buồn, đau và sợ hãi, la hét có thể gây ra các vấn đề tâm lý sâu sắc hơn. Những lời nói sắc bén này có thể không làm tổn thương các con bây giờ nhưng sẽ gây hại cho chúng ở tuổi trưởng thành. 

Theo một nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ năm 2016, các nhà nghiên cứu đã xác định rằng tồn tại mối liên hệ giữa lạm dụng cảm xúc và trầm cảm. Mối liên hệ này có thể dẫn đến sự phát triển của các hành động tự hủy hoại như sử dụng ma túy.

Ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất

Hãy ngừng la mắng con trẻ, nó có thể gây ra các rối loạn mãn tính

Theo một nghiên cứu gần đây của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, hành động la hét trẻ em có thể gây ra căng thẳng mãn tính ở trẻ, điều này có thể dẫn đến sự phát triển của một số vấn đề sức khỏe khi trưởng thành.

Các cơn đau mãn tính

Hãy ngừng la mắng con trẻ, nó có thể gây ra các rối loạn mãn tính

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Tâm lý học lâm sàng, mối liên hệ giữa trải nghiệm thời thơ ấu tiêu cực và sự phát triển của các tình trạng mãn tính đau đớn trong giai đoạn sau của cuộc đời tỷ lệ thuận với nhau. Các cơn đau mãn tính có thể phát triển ở trẻ em như viêm khớp, đau đầu, các vấn đề về lưng và cổ.

THÙY TRANG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương