Hết cảnh xếp hàng xin visa đi Hàn Quốc

Đa số người dân đến Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM xin visa là du học sinh, người đi xuất khẩu lao động hay các cô dâu Hàn tương lai.

Tình hình dịch COVID-19 đang ngày càng nghiêm trọng tại Hàn Quốc khi số ca nhiễm tăng lên chóng mặt tại quốc gia này trong những ngày qua. Tình hình xin visa đi Hàn Quốc cũng trong tình trạng "thảnh thơi". Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM những ngày này khá vắng khách.

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM hôm nay 24/2 không còn cảnh người người xếp hàng chờ làm thủ tục.
Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM hôm nay 24/2 không còn cảnh người người xếp hàng chờ làm thủ tục.

Ghi nhận của phóng viên, trong những ngày qua, số người đến Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở TP.HCM (số 107 Nguyễn Du, quận 1) làm các thủ tục xin visa đã giảm đi đáng kể. Bảo vệ của cơ quan này cho biết, mỗi ngày ở đây đón chưa đến 50 lượt người ra vào làm thủ tục, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi như trước kia, con số này chẳng là gì so với những thời điểm “sốt” visa Hàn Quốc .

Ngay cả vào giờ cao điểm nhất, cảnh người xếp hàng trước Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc trên đường Nguyễn Du (quận 1) cũng không xảy ra.
Ngay cả vào giờ cao điểm nhất, cảnh người xếp hàng trước Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc trên đường Nguyễn Du (quận 1) cũng không xảy ra.

Tại Trung tâm đăng ký Visa Hàn Quốc Cơ sở 2 tại TP.HCM ở số 253 Điện Biên Phủ (quận 3), những ngày qua cũng khá vắng vẻ. Lượng người đến đây không nhiều ngay cả vào khung giờ cao điểm nhất, quy trình làm việc nhanh chóng, cảnh xếp hàng, chen lấn cũng không xảy ra.

Tại Trung tâm đăng ký Visa Hàn Quốc Cơ sở 2 (số 253 Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM) sáng 24/2 cũng khá vắng vẻ.
Tại Trung tâm đăng ký Visa Hàn Quốc Cơ sở 2 (số 253 Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM) sáng 24/2 cũng khá vắng vẻ.

Đa số những người đến đây xin visa là du học sinh, những người sang Hàn Quốc lao động trong thời gian tới, hay các cô dâu Hàn tương lai. 

Một quán cà phê kiêm luôn dịch vụ phô tô, công chứng, hướng dẫn hồ sơ thủ tục visa gần đó cũng không mấy khách hàng.
Một quán cà phê kiêm luôn dịch vụ phô tô, công chứng, hướng dẫn hồ sơ thủ tục visa gần đó cũng không mấy khách hàng.

Tình hình dịch COVID-19 đang làm nhiều du học sinh Việt Nam tại Hàn hoang mang. Chị Thu Ngân, một du học sinh tại TP Busan đang vô cùng lo lắng về tình hình dịch tại Hàn Quốc. Các trường học tại Hàn đã đóng cửa. Ngân và ba người bạn của mình tại đây cũng đang mua vé máy bay, gấp rút về nước sớm nhất có thể.

Chị Mộng Thu (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) cũng là một du học sinh Hàn Quốc. Để tiếp tục công việc học tập của mình sau kỳ nghỉ Tết, chị Thu đã lên kế hoạch quay lại Hàn Quốc vào cuối tuần này. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 đã khiến Thu quyết định hủy chuyến bay.

Những năm gần đây, số người Hàn Quốc sang Việt Nam du lịch, sinh sống và làm việc đã tăng đột biến. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lượng du khách đến từ Hàn Quốc tới Việt Nam nhiều nhất trong năm 2019.

Hiện nay cũng đang có hơn 26.000 công dân Việt Nam đang cư trú tại 2 địa phương có dịch ở Hàn Quốc. Nếu tình hình dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng tại Hàn Quốc, nguy cơ mầm bệnh vào Việt Nam từ những người qua lại giữa hai nước là rất cao.

Bộ Y tế cho biết đã chính thức thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc tại các cửa khẩu. Đối tượng phải khai báo y tế là hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc tại tất cả các cửa khẩu, bắt đầu từ 15h ngày 23/2, nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã đưa ra khuyến cáo công dân Việt Nam không nên tới các khu vực chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại Hàn Quốc. Các cơ quan trong nước cũng khẩn trương triển khai việc bảo hộ công dân Việt Nam tại nước này. Đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng được công bố: +82 10-3622-6618 và Tổng đài Bảo hộ công dân: +84 981 84 84 84.

THUẬN TIỆN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương