Hội nghị nữ Khoa học và Công nghệ toàn quốc sẽ công bố nhiều đề tài chất lượng, tính ứng dụng cao

Tính đến hết ngày 31/8, đã có 62 đơn vị, cá nhân đăng ký gửi báo cáo tham gia Hội nghị nữ Khoa học và công nghệ với chủ đề: “Nữ trí thức với nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Hội nghị nữ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) với chủ đề: “Nữ trí thức với nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” là một trong những chương trình hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ (2016- 2021), nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2020. Dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra trong thời gian 1,5 ngày vào nửa cuối tháng 10/2020.

Hội nghị nữ Khoa học và Công nghệ là cơ hội để các nhà khoa học nữ báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng kết quả khoa học công nghệ vào thực tiễn, đồng thời tạo động lực thúc đẩy các nhà khoa học nữ nâng cao hơn nữa hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học.
Hội nghị nữ Khoa học và Công nghệ là cơ hội để các nhà khoa học nữ báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng kết quả khoa học công nghệ vào thực tiễn, đồng thời tạo động lực thúc đẩy các nhà khoa học nữ nâng cao hơn nữa hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học.

Tính đến hết ngày 31/8, đã có 62 báo cáo đăng ký tham và 20 báo cáo toàn văn đã được gửi tới Ban tổ chức Hội nghị nữ Khoa học và Công nghệ.

GS.TS Lê Thị Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban khoa học Công nghệ cho biết: “Hiện nay Ban tổ chức đã nhận được 20 báo cáo toàn văn từ các đơn vị trực thuộc, chủ yếu là về khoa học công nghệ, còn về khoa học xã hội nhân văn thì khá ít. Các báo cáo phần lớn tập trung vào những chủ đề như: Môi trường, tác động của Covid-19 đến tâm lý hành vi tiêu dùng - lao động tại Việt Nam, dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng…”

Hội nghị nữ KH&CN năm nay, thu hút được rất nhiều chi hội thành viên tham dự.  Đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của các chi hội Bình Định, Cần Thơ, Đồng Nai…với những đề tài chất lượng, tính ứng dụng cao như: Giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên đại bàn tỉnh Bình Định, chọn giống lúa cho vùng mặn và khô hạn, ứng dụng trích ly đường cỏ ngọt sử dụng thay thế đường Saccharose cho sản phẩm bánh cookies…

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, và nhà nước khuyến nghị không tập trung đông người, khiến công tác chuẩn bị Hội nghị bị ảnh hưởng. Hiện Ban tổ chức vẫn đang tích cực làm việc với Viện Hàn lâm khoa học công nghệ về việc tổ chức Hội nghị, đồng thời gửi công văn đốc thúc các đơn vị đã đăng ký sớm gửi báo cáo toàn văn để Ban tổ chức sắp xếp các chuyên đề.

Đến hết tháng 9/2020 khi có ý kiến chỉ đạo của GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu – Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam - Trưởng ban Chỉ đạo Hội nghị, Ban tổ chức sẽ công bố lịch trình và phương hướng tổ chức bằng văn bản chi tiết sau.

Hội nghị nữ khoa học và công nghệ là cơ hội để các nhà khoa học nữ báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng kết quả khoa học công nghệ vào thực tiễn, đồng thời tạo động lực thúc đẩy các nhà khoa học nữ nâng cao hơn nữa hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giới thiệu sản phẩm KHCN đã nghiên cứu có thể thương mại hóa.

Diệu Thuần

Hội Nữ trí thức tích cực ủng hộ tiền, khẩu trang và nhiều vật dụng góp phần đẩy lùi Covid-19

Hội Nữ trí thức tích cực ủng hộ tiền, khẩu trang và nhiều vật dụng góp phần đẩy lùi Covid-19

Hội nữ trí thức đã có những hoạt động thiết thực góp phần đáng kể cùng toàn dân đẩy lùi dịch COVID- 19.