Hơn 2 triệu người Singapore thuộc nhóm 10% người giàu nhất thế giới

Tài sản trung bình của người dân Singapore tăng gấp ba lần từ mức 115.000 USD hồi năm 2000 lên 300.000 USD năm 2019.

 Theo báo cáo Global Wealth Report của Credit Suisse, ở Singapore có 207.000 triệu phú USD sinh sống. Khoảng 5% dân số Singapore - tương đương 226.000 người - thuộc nhóm 1% người giàu nhất thế giới. 

Hơn 2 triệu người Singapore thuộc nhóm 10% người giàu nhất thế giới

Ngoài ra, có tới 2,18 triệu người Singapore thuộc nhóm 10% người giàu nhất thế giới khi sở hữu tài sản trên 109.400 USD. Con số này tương đương gần 50% số người trưởng thành ở đảo quốc sư tử.

Tài sản trung bình của người dân Singapore tăng gấp ba lần từ mức 115.000 USD hồi năm 2000 lên 300.000 USD năm 2019. Con số trung bình của toàn cầu là 70.850 USD. 

Số người Singapore có tài sản dưới 10.000 USD chỉ chiếm khoảng 14% dân số trong năm 2019, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình 57% của thế giới. Số người sở hữu từ 10.000 USD đến 1 triệu USD chiếm phần lớn (82%) dân số Singapore.

Trước đó, Viện Quản lý phát triển (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ vừa công bố bảng xếp hạng thường niên các nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới năm 2019. Năm nay, Singapore dẫn đầu nhờ cơ sở hạ tầng về công nghệ tiên tiến, lao động tay nghề cao, luật nhập cư hấp dẫn và tính thuận tiện khi thành lập công ty.

btl

Singapore bắt đầu triển khai xe buýt tự lái chạy bằng điện

Singapore bắt đầu triển khai xe buýt tự lái chạy bằng điện

Xe bus tự lái chạy bằng điện sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm ở Singapore với quãng đường 5,7km tại đảo Sentosa.