Hơn 57.000 ngồi nhà tại Quảng Bình ngập lụt nghiêm trọng do mưa lũ

Mưa lũ khiên hơn 57.000 ngôi nhà bị ngập lụt sâu trong nước từ 1m đến trên 3,5m, hai người tử vong tại Quảng Bình, người dân phải gồng mình chống chọi.

Tại Quảng Bình, theo TTXVN, đến tối 18/10/2020, mưa to vẫn liên tục xảy ra trên diện rộng ở khắp tỉnh Quảng Bình. Nước trên các sông tại một số nơi tiếp tục lên cao, hơn 57.000 ngôi nhà bị ngập lụt sâu trong nước từ 1m đến trên 3,5m, người dân nhiều nơi kiệt sức khi gồng mình chống chọi với mưa lũ .

Đáng chú ý, tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy trong chiều nay đã xảy ra tai nạn thương tâm trong lũ, 2 người dân địa phương này bị lật đò trong lúc chạy lũ và đã tử vong. Cụ thể, theo nguồn tin trên báo ANTT, chiều 18/10, hai anh em Hoàng Văn Q. (SN 2010) và Hoàng Văn Q. (SN 2014), trú tại thôn 3 Thanh Tân, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy) được gia đình đưa lên thuyền đi tránh lũ. Trên đường đi không may thuyền bị lật khiến hai anh em tử vong.

Chính quyền các địa phương cùng lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác ứng cứu, hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho người dân trong mưa lũ. Toàn tỉnh đã thực hiện di dời gần 3700 hộ từ những vùng ngập lụt, có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm đến nơi an toàn. 

Mưa to liên tục xảy ra trên diện rộng tại tỉnh Quảng Bình cũng khiến nhiều tuyến, điểm giao thông huyết mạch, độc đạo về các địa phương bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở và cô lập. Cụ thể: quốc lộ 1A, tuyến quốc lộ 1 cũ, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, quốc lộ 12C, 12A, 15, 9B, 9C, 9E; các tuyến đường tỉnh 558C, 559, 559B, 562…

Dự báo trong tối nay (19/10), nước trên các con sông ở Quảng Bình tiếp tục lên nhanh, vượt mức báo động và đạt đỉnh. Không loại trừ khả năng sông Gianh, sông Kiến Giang sẽ xuất hiện lũ đặc biệt lớn, nhiều địa phương ven sông và vùng hạ lưu sẽ bị ngập lụt nghiêm trọng chưa từng thấy.

Trước diễn biến mưa còn phức tạp những ngày tới, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế đã lên kế hoạch sơ tán hơn 11.500 hộ tương ứng hơn 35.000 người ra khỏi vùng trũng thấp và các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Một số hình ảnh mưa lũ tại Quảng Bình

Ngập lụt khiến hơn 57.000 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đặc biệt, khu vực tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa chìm trong biển nước. Ảnh: báo Nhân Dân
Ngập lụt khiến hơn 57.000 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đặc biệt, khu vực tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa chìm trong biển nước. Ảnh: báo Nhân Dân
Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Ảnh: ANTT
Ảnh: ANTT
Người dân phải di dời đồ đạc lên cao. Ảnh: Tiền Phong
Người dân phải di dời đồ đạc lên cao. Ảnh: Tiền Phong
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân, đối phó lũ lụt xuyên đêm. Ảnh: ANTT
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân, đối phó lũ lụt xuyên đêm. Ảnh: ANTT
Ảnh: báo Giao Thông
Ảnh: báo Giao Thông
Nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại Quảng Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN
Nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại Quảng Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN
Ảnh: BVPL
Ảnh: BVPL

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương