Bà Trương Thị Mai - ủy viên nữ duy nhất trong Bộ Chính trị khóa XIII.

Bà Trương Thị Mai tái đắc cử Ủy viên Bộ Chính trị và là ủy viên nữ duy nhất trong số 18 tân ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Tối 30/1, Đại hội XIII của Đảng công bố danh sách 200 đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Trong đó, số đại biểu là nữ có 19 đại biểu (18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết), chiếm tỷ lệ 9,5%. 

Trong ba nữ ủy viên Bộ Chính trị khóa XII (bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bà Tòng Thị Phóng và bà Trương Thị Mai), chỉ có bà Trương Thị Mai tái đắc cử ủy viên Bộ Chính trị, và là ủy viên nữ duy nhất trong số 18 tân ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. (Ảnh: vtc.vn)
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. (Ảnh: vtc.vn)

Bà Trương Thị Mai sinh ngày 23/01/1958, tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nhưng sau đó, gia đình bà chuyển vào Đà Lạt, Lâm Đồng. Bà theo học chuyên ngành Lịch sử tại Trường Đại học Đà Lạt.

Trong thời gian công tác, bà theo học Học viện Hành chính tại thủ đô Hà Nội, nhận bằng Cử nhân Luật học, tiếp tục học chuyên ngành Hành chính công và trở thành Thạc sĩ Hành chính công. Bà được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 11/10/1986.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. (Ảnh: vietnamplus.vn)
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. (Ảnh: vietnamplus.vn)

Bà Trương Thị Mai có nhiều năm trong gắn bó với công tác ở các cơ quan thanh niên thuộc tổ chức chính trị – xã hội: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên. 

Bà công tác Trung ương Đoàn 10 năm (1992 - 2002) và từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng: Bí thư Trung ương Đoàn khóa VI, VII, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phụ trách công tác thường nhật của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Tháng 03/ 1998, bà chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Bà đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam giai đoạn 1998 – 2003.

Bà nguyên là Đại biểu Quốc hội khoá: X, XI, XII, XIII, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội khóa XII (2007 – 2011), XIII (2011 – 2016); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội kiêm nhiệm Thư ký kỳ họp Quốc hội;

Tháng 01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 02/2016: Được Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương

Bà hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV.

Danh sách cụ thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII:

 1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

 2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

 3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

 4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội

 5. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

 6. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

 7. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

 8. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

 9. Đồng chí Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

 10. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

 11. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

 12. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 13. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

 14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

 15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

 16. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

 17. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

 18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Ngọc Hiền (t/h)

Đại hội Đảng XIII chính thức khai mạc

Đại hội Đảng XIII chính thức khai mạc

Đại hội Đảng lần thứ XIII khai mạc sáng 26/1, bắt đầu chương trình làm việc chính thức đến ngày 2/2. Gần 1.600 đại biểu dự đại hội.