Liên tiếp triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn

Lực lượng chức năng vừa liên tiếp triệt phá 2 đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn tại các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, ngày 3/2, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 1 đối tượng, thu 36.000 viên ma túy tổng hợp, 4kg ma túy “đá” và nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện, có một số đối tượng người nước ngoài thường xuyên vận chuyển ma túy từ Lào đưa sang Hà Tĩnh tiêu thụ. Xác minh thu thập đầy đủ chứng cứ, nắm bắt rõ phương thức hoạt động của đường dây ma túy này, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Khoảng 18 giờ 30 chiều 2/2, tại khu vực suối Rào Mắc (thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh và Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh đã mai phục bắt quả tang đối tượng Pó Chua Xồng (SN 1998, trú bản Thoọng Pẹ, H.Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxây, Lào) khi đang có hành vi cắt rừng vận chuyển trái phép ma túy vào Việt Nam.

Pó Chua Xồng cùng toàn bộ tang vật bị bắt giữ
Pó Chua Xồng cùng toàn bộ tang vật bị bắt giữ

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 36.000 viên ma túy tổng hợp, 4kg ma túy “đá” và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Pó Chua Xồng đã thừa nhận tất cả hành vi của mình. Xồng khai, toàn bộ số ma túy trên được một đối tượng không rõ họ tên trả tiền công thuê vận chuyển từ thị trấn Lạc Xao (tỉnh Bôlykhămxây, Lào) đưa sang Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 2/2, tại khu vực ngã ba đầm Lập An, ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, miền Trung (Cục Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức triệt phá thành công chuyên án 037A.

3 đối tượng và tang vật trong chuyên án 037A ( Ảnh: Trúc Hà)
3 đối tượng và tang vật trong chuyên án 037A ( Ảnh: Trúc Hà)

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 14 bánh bột trắng. 3 đối tượng bị bắt gồm: Phan Văn Bá (SN 1976), ở khu Phước Tường, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng); Lê Kim Huân (SN 1990), ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng và Phạm Đăng Huy (SN 1981), trú tại Phan Thiết (Bình Thuận).

Qua lời khai của đối tượng Phan Văn Bá thì 14 bánh bột trắng là heroin. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN THUẤN

Bắt giữ 3 container hàng Trung Quốc giả xuất xứ Việt Nam

Bắt giữ 3 container hàng Trung Quốc giả xuất xứ Việt Nam

Ba xe container chở nệm từ Trung Quốc làm giả xuất xứ Việt Nam bị Cục Hải quan TP.HCM phát hiện,chặn lại khi chuẩn bị đưa ra nước ngoài tiêu thụ.