Lực lượng quân đội tiếp quản ký túc xá Đại học Quốc gia làm khu cách ly chống dịch COVID-19

THUẬN TIỆN

Đến chiều 19/3, những sinh viên cuối cùng đã dọn khỏi ký túc xá Đại học Quốc gia, chuyển đến nơi ở mới. Lực lượng quân đội cũng đã có mặt tại đây để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Từ hôm nay (20/3), gần như toàn bộ sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM đã dọn khỏi khu ký túc xá theo yêu cầu của nhà trường. Thay vào đó, lực lượng quân đội đã có mặt tại đây để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong trường hợp dịch bệnh lan rộng thêm, ký túc xá ĐH Quốc gia sẽ là nơi cách ly tập trung của thành phố với hơn 40.000 giường.

Ký túc xá khu B - Đại học Quốc gia TP.HCM vắng bóng sinh viên những ngày này.
Ký túc xá khu B - Đại học Quốc gia TP.HCM vắng bóng sinh viên những ngày này.

Từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM nói riêng và khu Làng đại học Thủ Đức nói chung đã trở nên vắng vẻ hơn do sinh viên được nghỉ học vì dịch bệnh.

Song, khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo sức khỏe, sự an toàn của sinh viên và cộng đồng, giảm thiểu rủi ro bị cô lập và cách ly toàn bộ ký túc xá, ban quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM đã thông báo tạm ngưng tiếp nhận sinh viên cho đến khi có lịch học trở lại, và yêu cầu toàn bộ sinh viên đang ở đây rời đi trước ngày 20/3.

Hầu hết các sinh viên quay trở lại ký túc xá sau Tết đều là những bạn đang đi làm, thực tập hoặc kẹt đồ án tốt nghiệp,… Vì vậy khi nhận được thông báo phải rời đi trong tuần, nhiều sinh viên đã phải lật đật tìm chỗ ở mới, dọn dẹp đồ đạc, vệ sinh phòng cũ.

Theo ghi nhận của PV, đến chiều 19/3, những sinh viên cuối cùng trong ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM cả khu A và B đã thu dọn đồ đạc, chuyển đến nơi ở mới. Dù khá đột ngột và bất tiện cho công việc cá nhân, tuy nhiên đa số các sinh viên đều chấp hành tốt yêu cầu dọn đi của nhà trường vì nhận thức được khó khăn hiện tại của TP.HCM cũng như cả nước trước tình trang dịch COVID-19 lây lan.

Từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, các sinh viên ra vào ký túc xá ĐH Quốc Gia đều được kiểm tra thân nhiệt kỹ lưỡng.
Từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, các sinh viên ra vào ký túc xá ĐH Quốc Gia đều được kiểm tra thân nhiệt kỹ lưỡng.
Đa số sinh viên ở đây đã hoàn thành việc thu dọn đồ đạc, trả phòng từ ngày 18/3.
Đa số sinh viên ở đây đã hoàn thành việc thu dọn đồ đạc, trả phòng từ ngày 18/3.
Những sinh viên cuối cùng dọn đi khỏi ký túc xá khu B, đa số các bạn chuyển đến những chỗ ở lân cận ĐH Quốc gia như quận Thủ Đức, quận 12 hay các khu vực lân cận thuộc Bình Dương.
Những sinh viên cuối cùng dọn đi khỏi ký túc xá khu B, đa số các bạn chuyển đến những chỗ ở lân cận ĐH Quốc gia như quận Thủ Đức, quận 12 hay các khu vực lân cận thuộc Bình Dương.
Dù khá bất tiện cho công việc cá nhân tuy nhiên đa số các bạn đều chấp hành tốt yêu cầu của ban quản lí ký túc xá.
Dù khá bất tiện cho công việc cá nhân tuy nhiên đa số các bạn đều chấp hành tốt yêu cầu của ban quản lí ký túc xá.

Bạn Thanh Sang, sinh viên năm 2 Đại học Bách khoa TP.HCM, ở tại ký túc xá khu A ĐH Quốc gia chia sẻ: “Thông báo dời đi của ban quản lý ký túc xá khiến mình và nhiều bạn cùng phóng khá bất ngờ. Tuy nhiên mình đã tìm được nhà trọ mới, đây là ngày thứ hai mình xin nghỉ việc làm thêm để thu dọn đồ đạc, cũng may vừa kịp trong chiều nay”.

“Trước khi dọn đi, mình và các bạn cùng phòng đã kịp vệ sinh lại phòng cũ cho những chiến sĩ đến đây thực hiện nghĩa vụ trong mùa dịch đỡ nhọc hơn”, Sang chia sẻ thêm.

Cũng trong vài ngày qua, lực lượng quân đội cũng đã được tập trung về đây để chuẩn bị cho công tác bố trí ký túc xá ĐH Quốc gia làm nơi cách ly tập trung của thành phố.

Lực lượng quân đội tiếp quản ký túc xá Đại học Quốc gia làm khu cách ly chống dịch  COVID-19
Lực lượng quân đội tiếp quản ký túc xá Đại học Quốc gia làm khu cách ly chống dịch  COVID-19
Lực lượng quân đội tiếp quản ký túc xá Đại học Quốc gia làm khu cách ly chống dịch  COVID-19
Lực lượng quân đội tiếp quản ký túc xá Đại học Quốc gia làm khu cách ly chống dịch  COVID-19
Hình ảnh các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tại ký túc xá khu A - ĐH Quốc gia TP.HCM.
Hình ảnh các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tại ký túc xá khu A - ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 29/2 với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế cùng Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đại học Quốc gia,… UBND TP.HCM đã lên kịch bản nhằm đối phó triệt để với dịch, đề xuất về các khu cách ly phòng chống lây nhiễm COVID-19.

Trong trường hợp cần thiết, TP.HCM có thể mượn tạm ký túc xá với 40.000 giường của trường Đại học Quốc gia TP.HCM để làm khu cách ly chống dịch.

Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Huỳnh Thành Đạt khẳng định: "Đại học Quốc gia TP.HCM sẵn sàng phối hợp nếu thành phố muốn trưng dụng cơ sở vật chất phục vụ phòng chống dịch COVID-19 khi tình hình diễn biến phức tạp".

Buồng khử khuẩn chống COVID-19.
Dữ liệu đang được cập nhật.