Một người phụ nữ Việt Nam bị bắt ở Nhật vì nghi lấy trộm 256.000 USD mỹ phẩm

Ngày 17/12, cảnh sát Nhật thông báo đã bắt một người phụ nữ Việt Nam vì nghi lấy cắp hàng hóa trị giá 28 triệu yen (khoảng 256.000 USD).

Người phụ nữ tên là Nguyen Thi Phuong Uyen đã lấy cắp hàng hóa tại nhiều nhà thuốc ở Tokyo và các tỉnh khác của Nhật Bản trong năm qua. Theo Cảnh sát Nhật số lượng lên tới 8.300 mỹ phẩm và các mặt khác, số lần ăn trộm tại các cửa hàng là 161 kéo dài từ tháng 10 năm ngoái.

Một người phụ nữ Việt Nam bị bắt ở Nhật vì nghi lấy trộm 256.000 USD mỹ phẩm

Uyen sống tại khu vực ở khu vực Katsushika, Tokyo và có thể có nhiều đồng phạm khác. Họ cùng nhau lấy cắp hàng tại các nhà thuốc cùng một chuỗi thương hiệu. Phuong Uyen bị bắt hôm 17/9 với cáo buộc lấy cắp 30 mặt hàng trị giá 80.000 yen, tương đương 730 USD ở một nhà thuốc tại Fujinomiya, tỉnh Shizuoka hôm 20/11 năm ngoái.

Trước đó, cảnh sát tỉnh cũng bắt một người tên là Nguyen Van Dung 24 tuổi vì nghi ăn cắp một số mỹ phẩm trưng bày có giá trị khoảng 775.000 yen (tương đương 168,5 triệu đồng tại cửa hàng dược phẩm ở TP Isehara thuộc tỉnh Kanagawa vào ngày 9/7/2017.

Hồi tháng 10, cảnh sát Nhật Bản cũng bắt giữ 7 công dân Việt Nam với cáo buộc ăn cắp thực phẩm chức năng và mỹ phẩm trong vòng 4 năm qua với mục đích bán về nước kiếm lời. Nhóm người này ước tính ăn cắp 226.000 USD giá trị hàng hóa tại ít nhất 18 tỉnh ở Nhật.

Vào tháng 4, cảnh sát tỉnh Tochighi bắt một người đàn ông Việt Nam cùng đồng phạm vì tình nghi liên quan đến đường dây trộm đồ. Ngoài ra còn có hai nghi phạm người Việt bị cáo buộc lấy trộm 40 sản phẩm mỹ phẩm và các mặt hàng khác trị giá khoảng 130.000 yen (gần 27 triệu đồng) tại một cửa hàng dược phẩm ở TP Kanuma. 

Thanh Mai

Hà Nội bước vào ngày thứ 5 đợt ô nhiễm khủng khiếp nhất từ trước đến nay

Hà Nội bước vào ngày thứ 5 đợt ô nhiễm khủng khiếp nhất từ trước đến nay

Chất lượng không khí Hà Nội vẫn tiếp tục trong tình trạng xấu dần đi bắt đầu từ ngày 9/12.