Mỹ vượt 90.000 người chết vì COVID-19

Mỹ ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 đã vượt 90.000 người, trong khi số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là 1,5 triệu người.

Theo báo cáo tổng hợp của Đại học Johns Hopkins công bố sáng 15/5 (giờ Việt Nam), chỉ trong 1 tuần qua, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 10.000 người tại Mỹ. Bang New York chiếm tới 1/3 số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ, trong khi số ca nhiễm virus tại bang này là 28.300 người.

Đại học Massachuetts dự báo đến ngày 6/6, số ca tử vong tại Mỹ sẽ lên tới khoảng 112.000 ca, căn cứ kết quả phân tích 20 mô hình dịch bệnh.

  Nhân viên y tế đưa một bệnh nhân đến khu vực phân loại tại lối vào cấp cứu bên ngoài Trung tâm y tế Maimonides ở Brooklyn trong khi dịch bệnh coronavirus (COVID-19) bùng phát ở thành phố New York, New York, Mỹ, ngày 13/5/2020. Ảnh: REUTERS

Nhân viên y tế đưa một bệnh nhân đến khu vực phân loại tại lối vào cấp cứu bên ngoài Trung tâm y tế Maimonides ở Brooklyn trong khi dịch bệnh coronavirus (COVID-19) bùng phát ở thành phố New York, New York, Mỹ, ngày 13/5/2020. Ảnh: REUTERS

Nhằm nhăn chặn lây lan của virus SARS-CoV-2, Mỹ đã mở rộng xét nghiệm. Tính đến nay, nước này đã thực hiện gần 11,5 triệu xét nghiệm trên toàn nước Mỹ và ghi nhận 272.000 ca phục hồi.

Theo trang thống kê worldometers, tính đến 8h sáng 19/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 4.890.532 ca nhiễm, trong đó có 320.120 ca tử vong do COVID-19. Số bệnh nhân bình phục và xuất viện là 1.905.246 ca. 

Mỹ vẫn là quốc chịu ảnh hưởng nhất của đại dịch này với tổng số 1.550.080 ca nhiễm và 91.975 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, đã có thêm 22.416 ca nhiễm và 997 ca tử vong tại nước này. Trong 24 giờ qua, Brazil đứng thứ 2 thế giới (sau Mỹ) về số ca nhiễm mới (14.288 ca) và số ca tử vong (735 ca).

Với tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 255.368 ca, Brazil hiện đứng thứ 4 thế  giới, sau Mỹ, Nga (290.678 ca), Tây Ban Nha (278.188). Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 8.926 ca nhiễm và 91 ca tử vong.

Tây Ban Nha có 469 ca nhiễm mới và 59 ca tử vong trong cùng thời gian.  Anh ngày 18/5 ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong ngày kể từ ngày 24/3 - thời điểm nước này bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa, với 160 ca. 

Trước tình hình đại dịch có dấu hiệu đẩy lùi tại châu Âu, ngày 18/5, Ngoại trưởng của 11 nước châu Âu đã nhất trí chuẩn bị cho công tác mở cửa biên giới và khôi phục tự do đi lại của công dân châu Âu.

Tuyên bố cho biết tại cuộc họp trực tuyến này, đại diện các nước Đức, Áo,  Bulgaria, Cyprus, Croatia, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Italy, Malta, Bồ Đào Nha và Slovenia đã nhất trí khôi phục và không phân biệt hoạt động đi lại giữa các nước EU và tiến trình mở cửa sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể để tránh nguy cơ số ca nhiễm gia tăng ngoài vòng kiểm soát. 

Tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ đang có dấu hiệu gia tăng với 4.642 ca nhiễm mới trong ngày và 131 ca tử vong. Đến nay, tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ đã nhanh chóng lên trên 100.000 người.

Trong khi đó, một loạt nước như Iran, Saudi Arabia, Chile, Pakistan, Mexico,... ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày trên dưới 2.000 ca, đặt ra thách thức phòng chống dịch bệnh khi nhiều nước này bắt đầu gỡ bỏ các hạn chế trong thời kỳ dịch bệnh. 

Tại Trung Quốc, Ủy ban y tế quốc gia sáng 19/5 thông báo nước này trong ngày 18/5 có 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm 3 trường hợp trong nước và 3 ca mới "nhập khẩu". Ba ca trong nước tập trung tại tỉnh Cát Lâm (Jilin) và Hồ Bắc (Hebei).

CHẤN HƯNG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương