New York dựng bệnh viện dã chiến ở Central Park để đối phó với dịch COVID-19

NGỌC CHÂU

New York dựng bệnh viện dã chiến ở Central Park để đối phó với COVID-19 ...Đó là bệnh viện đầu tiên Samaritan's Purse thiết lập tại một quốc gia phát triển.

Chính quyền bang New York, vùng tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Mỹ, công bố kế hoạch xây dựng 4 bệnh viện dã chiến để ứng phó với dịch bệnh sau khi thông báo số ca tử vong tại đây liên tiếp tăng trong thời gian gần đây.

Theo tờ New York Post, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết số ca tử vong đang tăng nhanh và tình hình có thể sẽ tiếp tục diễn biến xấu hơn. Ông dự đoán dịch sẽ lên đến đỉnh điểm trong vòng 21 ngày tới và các trường học trên toàn bang sẽ đóng cửa ít nhất là đến ngày 15/4.

Thống đốc bang New York cũng công bố kế hoạch thiết lập 4 bệnh viện dã chiến tại các địa điểm diện tích lớn ở các vùng dân cư tại bang này. Một trong những bệnh viện được lập ngay giữa trung tâm của New York là công viên Central Park, đây là nơi vui chơi, giải trí được xem là khá đông đúc vào trước đây.

coronavirus-central-park-hospital-08
coronavirus-central-park-hospital-08

Một tổ chức cứu trợ Thiên chúa giáo truyền giáo Samaritan’s Purse, vào hôm 29/3 đã bắt đầu dựng lên một bệnh viện dã chiến khổng lồ ở Công viên Trung tâm này nhằm  giúp thành phố New York đối phó với cơn đau của những bệnh nhân bị bệnh virus corona gây ra.

New York dựng bệnh viện dã chiến ở Central Park để đối phó với dịch COVID-19

Sáng 29/3, một nhóm gồm 70 nhân viên chăm sóc sức khỏe từ khắp Hoa Kỳ sẽ được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Elliott Tenpenny, người trước đây đã điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Ebola ở Tây Phi, cũng như người tị nạn Syria ở Iraq và nạn nhân động đất ở Ecuador.

20 tình nguyện viên đã giúp 50 nhân viên của Samaritan Purse thiết lập căn lều đầu tiên trong số đó sẽ là 14 căn lều rộng gần 5.000m2 của công viên.

New York dựng bệnh viện dã chiến ở Central Park để đối phó với dịch COVID-19

Lều sẽ có chứa 68 bệnh nhân, trong đó có 10 phòng chăm sóc đặc biệt có máy thở cho mỗi bệnh nhân. Việc xây dựng dự kiến ​​sẽ mất tổng cộng 48h và sẽ mở cửa vào sáng 31/3.

New York dựng bệnh viện dã chiến ở Central Park để đối phó với dịch COVID-19

Theo thống kê của trang worldometers, tính đến 8h sáng 30/3 theo giờ Việt Nam, tổng số ca tử vong trên toàn cầu do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lên đến 33.956 người.

Tổng cộng có 721.412 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trên toàn thế giới. Mỹ hiện là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất - 141.854 ca, tăng 18.276 ca so với một ngày trước đó, và 2.475 ca tử vong, trong đó bang New York hiện là tâm dịch của Mỹ với gần 60.000 ca nhiễm và 965 ca tử vong. 

New York dựng bệnh viện dã chiến ở Central Park để đối phó với dịch COVID-19

Theo Tổng thống Trump, số ca tử vong do mắc COVID-19 tại Mỹ được dự đoán sẽ lên tới mức cao nhất trong vòng 2 tuần tới, đỉnh dịch sẽ rơi vào lễ Phục sinh 12/4. Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng nước Mỹ sẽ bắt đầu phục hồi từ ngày 1/6.

  Thông tin cho biết, bênh viện sẽ không tiếp nhận bệnh nhân tự tới khám, mà sẽ điều trị các bệnh nhân được chuyển tới từ hệ thống bệnh viện Mount Sinai.

Thông tin cho biết, bênh viện sẽ không tiếp nhận bệnh nhân tự tới khám, mà sẽ điều trị các bệnh nhân được chuyển tới từ hệ thống bệnh viện Mount Sinai.

New York dựng bệnh viện dã chiến ở Central Park để đối phó với dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại New York, cùng ngày, Thị trưởng Bill de Blasio cũng cho biết hiện thành phố New York chỉ còn đủ trang thiết bị y tế để cứu chữa bệnh nhân trong 1 tuần do số ca nhiễm tại đây cũng đã vượt quá 33.700, chiếm quá nửa tổng số ca của tiểu bang New York.

Theo ông de Blasio, các bệnh viện tại New York đã quá tải. Ông cũng bày tỏ lo ngại sẽ thiếu nhân viên y tế trong thời gian tới và đề nghị Tổng thống Donald Trump gửi thêm y bác sĩ quân y và dân sự từ các bang khác tới hỗ trợ New York.

Dữ liệu đang được cập nhật.