Vàng SJC tiếp tục giảm 110.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/12 ghi nhận vàng trong nước giảm mạnh từ 80.000-110.000 đồng/lượng, trên thị trường thế giới cũng giảm đáng kể trong ngày giao dịch cuối tuần.

Ghi nhận lúc 9h sáng nay (7/12), giá vàng SJC niêm yết ở mức 41,22 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,47 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và Đà Nẵng, giảm 110.000 đồng ở chiều mua vào và 100.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua 6/12. Chênh lệch giá mua vào và bán ra là 250.000 đồng.

Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 41,22 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,45 triệu đồng/lượng (bán ra), cũng giảm 110.000 đồng ở chiều mua vào và 100.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji tại Hà Nội và cả TP.HCM đều niêm yết giá vàng SJC ở mức 41,25-41,40 triệu đồng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng chiều mua vào và cả chiều bán ra so với hôm qua 6/12.

Giá vàng hôm nay 7/12 ghi nhận vàng trong nước giảm mạnh từ 80.000-110.000 đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 7/12 ghi nhận vàng trong nước giảm mạnh từ 80.000-110.000 đồng/lượng.

Vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 41,23-41,68 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 41,86 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 80.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Ở một vài ngân hàng như Sacombank niêm yết giá vàng ở mức 41-41,42 triệu đồng (mua vào-bán ra), giảm 380.000 đồng ở chiều mua vào và 130.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. Còn tại Exmbank niêm yết giá vàng ở mức 41,25-41,40 triệu đồng (mua vào-bán ra), giảm 100.000 đồng chiều mua vào và cả chiều bán ra so với hôm qua 6/12.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay cho hợp đồng giao ngay đang ở mức 1.460,7 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 2/2020 được giao dịch lần cuối ở mức 1.479,55 USD/ounce,giảm 3,95 USD.

Hôm thứ 5/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán thương mại đang "đi đúng hướng", bình luận này đã giúp thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm.

Nhưng những bất ổn về thỏa thuận thương mại vẫn còn khi những bình luận của ông Trump không mang tính đồng nhất về tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc.

Ông Trump nói vào đêm hôm 5/12 rằng các cuộc đàm phán với Trung Quốc đang "rất tốt". Trước đó một ngày, ông đã nói rằng thỏa thuận thương mại có thể bị trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2020.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán giữa Washington và Bắc Kinh đang tiếp diễn và không có thời hạn kết thúc nào.

Về dữ liệu kinh tế, báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Thị trường vàng cũng đang chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sắp diễn ra vào tuần tới. FED được dự kiến ​​sẽ giữ lãi suất không đổi, ở mức 1,50-1,75%.

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương