Nghệ sĩ Xuân Hương: Cô đơn không có trong suy nghĩ của tôi

Nghệ sĩ hài Xuân Hương trải qua biến cố cuộc đời, chị an yên với cuộc sống độc thân và cô đơn chưa bao giờ có trong suy nghĩ của chị.

Nghệ sĩ Xuân Hương và cuộc sống độc thân chưa bao giờ k

Là một trong những khách mời xuất hiện tại 60 phút rực rỡ, nghệ sĩ Xuân Hương đầy rạng rỡ sau thời gian dài vắng bóng. Chị chia sẻ: “Hiện tại tôi vẫn diễn kịch ở Sân khấu Hoàng Thái Thanh và viết bài châm biếm cho báo Tuổi Trẻ Cười. Những công việc đó cũng vừa đủ để làm cho tôi vui và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn”.

Nghệ sĩ Xuân Hương: Cô đơn không có trong suy nghĩ của tôi.
Nghệ sĩ Xuân Hương: Cô đơn không có trong suy nghĩ của tôi.

Từng là cái tên nức tiếng gần xa với chương trình hài Những người thích đùa, sau nhiều biến cố của cuộc đời, nghệ sĩ Xuân Hương chọn cho mình con đường an yên hơn ở tuổi xế chiều. Chị cho biết dù ít hoạt động sân khấu, nhưng viết báo cũng là cách để chị có thể nói lên chính kiến của mình đối với cuộc sống và những tồn tại trong xã hội: “Điều đó khiến tôi thấy mình vẫn còn là người hữu dụng cho xã hội”, nữ nghệ sĩ cười.

Chị cũng không ngại chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình không bị bó buộc, chị quan tâm đến bản thân và chăm sóc mình nhiều hơn. Nữ nghệ sĩ cũng dành nhiều thời gian để xem phim, đọc sách, nấu ăn, đi du lịch, gặp bạn bè... Chị nói: “Cuộc sống không chỉ sống vì công việc, không chỉ sống cho người khác, mà còn phải biết quan tâm đến bản thân mình. Nếu không, bạn đang ngược đãi và bất công với chính mình”.

Nghệ sĩ Xuân Hương và Quang Thảo trong một lần đi diễn. 
Nghệ sĩ Xuân Hương và Quang Thảo trong một lần đi diễn. 

Nói về cuộc sống đơn chiếc hiện tại, Xuân Hương khẳng định không có từ cô đơn trong suy nghĩ. “Xung quanh tôi vẫn còn bạn bè. Ngay cả khi tôi ở một mình cũng không gọi là cô đơn”, chị cũng cho biết bản thân thích cuộc sống hoà nhập, có ích, suy nghĩ tích cực.

“Nữ hoàng rock” Ngọc Ánh nói gì về tin đồn cặp kè “phi công trẻ”

Ca sĩ Ngọc Ánh là một trong những cái tên nổi bật nhất của âm nhạc Việt Nam những năm thập niên 90. Chị cũng là một trong những cái tên bảo chứng cho các sân khấu âm nhạc từ Bắc vào Nam thời bấy giờ. Ngọc Ánh nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ vào giọng hát khỏe khoắn, máu lửa, phong cách biến hóa, đa dạng nhiều thể loại nhạc từ nhạc trẻ, nhạc quê hương tới nhạc Rock.

Nữ ca sĩ từng tiết lộ, trước khi ra nước ngoài định cư, chỉ trong 10 năm ca hát vào những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, chị giành cho mình hơn 300 giải thưởng lớn nhỏ. Trong đó phải kể đến những giải thưởng chị mang về nhờ số lượng khổng lồ băng cát-xét của album “Không dám đâu” được bán ra. Cũng vì sức hút không hề nhỏ của Ngọc Ánh mà các khán giả ưu ái gọi chị bằng nhiều danh xưng như “nữ hoàng Rock”, “nữ hoàng cát-xê”, “nữ hoàng cát-sét”...

Nghệ sĩ Ngọc Ánh và Xuân Hương tại chương trình 60 phút rực rỡ. 
Nghệ sĩ Ngọc Ánh và Xuân Hương tại chương trình 60 phút rực rỡ. 

Dẫu sự nghiệp lừng lẫy và chói lọi cả lúc hoạt động trong nước hay khi ra hải ngoại định cư là vậy, nhưng chuyện tình yêu của Ngọc Ánh lại gặp nhiều trắc trở. Sau 3 lần đò, chị quyết tâm bán nhà ở Mỹ và trở về Việt Nam. Chị bắt đầu dấn thân vào dòng nhạc bolero. Cũng từ đây, khán giả bắt gặp hình ảnh Ngọc Ánh và nam ca sĩ trẻ Ngọc Tùng luôn đồng hành cùng nhau. Họ trở thành một cặp song ca ăn ý. Thậm chí cả hai còn có trang fanpage chung để đăng tải những phần trình diễn song ca.

Xuất hiện trong chương trình 60 Phút Rực Rỡ để cùng Ngọc Ánh nhìn lại chặng đường hơn 30 năm ca hát, Ngọc Tùng lần đầu tiên chia sẻ về “người chị có tâm” của mình. Anh thú nhận bản thân thần tượng Ngọc Ánh từ hồi còn rất nhỏ nên khi được Ngọc Ánh dìu dắt, anh luôn cảm thấy đây là niềm vinh dự to lớn của mình.

Ca sĩ Ngọc Ánh trên sân khấu
Ca sĩ Ngọc Ánh trên sân khấu

Cũng vì sự tận tình và kết hợp ăn ý của cả hai mà đã có không ít những tin đồn về việc Ngọc Ánh cặp kè cùng “phi công trẻ”. Trước những câu hỏi thẳng thắn từ phía MC, Ngọc Ánh khéo léo từ chối trả lời về chuyện tình cảm mà nhiều người nghi ngờ. Chị đùa: “Mình thích thì mình trả lời, còn không thích thì thôi”.

Chị nói, Ngọc Tùng là một ca sĩ mới, còn chị là một ca sĩ muốn làm mới bản thân mình, vì vậy cả hai đều thường xuyên đăng tải những hình ảnh lưu diễn cùng nhau để các khán giả biết đến nhiều hơn.

VIÊN VIÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương