Người dân lo lắng vì đào nở sớm dù còn 2 tuần mới đến tết

Đào nở sớm hơn so với mọi năm do ảnh hưởng của thời tiết khiến người dân khu vực trồng đào lo lắng.

Nhiều diện tích đào ở khu vực Phú Thượng (Hà Nội) đã nở rộ kiến nhiều người dân lo lắng vì còn hai tuần nữa mới đến Tết Nguyên Đán. Do mùa đông năm nay nhiệt độ cao, ít các đợt lạnh nên hoa đào có điều kiện nở sớm. Người dân khu vực này cho biết họ đang đứng ngồi không yên vì “dễ thất thu vụ Tết”.

Khu vực Phú Thượng này vốn nổi tiếng với nhiều loại đào bông to, hoa nở màu đậm rất bắt mắt. Nhiều gia đình nơi đây có truyền thống trồng đào, đa phần bán theo cành.

Người dân lo lắng vì đào nở sớm dù còn 2 tuần mới đến tết
Người dân lo lắng vì đào nở sớm dù còn 2 tuần mới đến tết

Một gia đình ở làng Phú Thượng chia sẻ từ năm 1986 đến nay cả vườn có đến 400 gốc đào trồng lấy cành. Năm nay do mùa đông nắng nóng nhiều, gần 1.600 cành đào nở sớm, chỉ phục vụ được rằm tháng Chạp và tết ông Công ông Táo, còn lại một ít mới để đến Tết Nguyên Đán.

Với tình hình nắng nóng, người dân còn phải nhặt bỏ bớt hoa đã nở vì sợ hoa nát. Trong khi đó cứ hằng năm vào đầu tháng 11 âm lịch, họ mới bắt đầu nhặt lá để cho nụ phát triển ra hoa đúng dịp tết. Vậy mà năm nay họ lại phải tỉa bông nở sớm, tưới nước ngày 2 lần tạo độ ẩm, nuôi hy vọng không nở hết toàn bộ.

Người dân lo lắng vì đào nở sớm dù còn 2 tuần mới đến tết
Người dân lo lắng vì đào nở sớm dù còn 2 tuần mới đến tết

Giá của mỗi cành đào nhỏ mua tại vườn là từ 120.000 - 300.000 đồng. Nhưng hiện giá đào đang giảm mạnh, nhiều cành bán tại vườn chỉ từ 25.000 đồng. Điều này khiến không ít người dân lo sợ năm nay đào bán sẽ chẳng có lãi.  

Thanh Mai

Tử vi tình duyên ngày 11/1/2020 của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu đòi hỏi quá nhiều, Song Tử nhàm chán

Tử vi tình duyên ngày 11/1/2020 của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu đòi hỏi quá nhiều, Song Tử nhàm chán

Tử vi tình duyên ngày 11/1/2020 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử cảm thấy bị bỏ rơi, Bọ Cạp giải quyết mọi mâu thuẫn trước đó.