Người miền Trung chằng chống nhà cửa, đào hầm tránh bão số 9 sắp đổ bộ

Người dân tại Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên,... gấp rút chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây cảnh... bảo vệ tài sản trước cơn bão số 9 sắp đổ bộ.

Từ sáng nay 27/10, nhiều người dân tại các tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên đã khẩn trương đốn hạ cây cối, chằng chống nhà cửa bằng nhiều biện pháp, như xúc cát đổ vào bao tải, bơm nước vào các bao ni lông cỡ lớn hoặc can nhựa rồi chằng lên mái tôn... thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ nhà cửa, gia đình trước cơn bão mạnh.

Người dân thôn An Lương (xã Duy Hải, tỉnh Quảng Nam) khẩn trương chằng chống nhà cửa. Ảnh: báo Quảng Nam.
Người dân thôn An Lương (xã Duy Hải, tỉnh Quảng Nam) khẩn trương chằng chống nhà cửa. Ảnh: báo Quảng Nam.

Một số người dân cho biết, cho nhà nằm ngay cửa biển nên chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi gió bão và triều cường. Khi nước biển dâng cao, còn phải di dời đến nơi cao ráo.

Người dân tranh thủ mua dây thừng loại lớn chằng buộc mái tôn. Ảnh: Báo Quảng Nam
Người dân tranh thủ mua dây thừng loại lớn chằng buộc mái tôn. Ảnh: Báo Quảng Nam
Từ sáng 27/10, gia đình Nguyễn Thị Mau (66 tuổi, ngụ thôn Hà Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) huy động con cái, người thân đổ cát vào bao dựng hầm tránh bão. Được biết, căn hầm rộng khoảng 6m2, đào sâu khoảng 2m, được che chắn bởi khoảng 300 bao cát. Để an toàn, gia đình đặt mái tôn phía bên trên, đổ cát che chắn đề phòng gió thổi bay. Căn hầm có thể đủ chỗ chứa cho khoảng tám người. Ảnh: báo Pháp Luật plus
Từ sáng 27/10, gia đình Nguyễn Thị Mau (66 tuổi, ngụ thôn Hà Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) huy động con cái, người thân đổ cát vào bao dựng hầm tránh bão. Được biết, căn hầm rộng khoảng 6m2, đào sâu khoảng 2m, được che chắn bởi khoảng 300 bao cát. Để an toàn, gia đình đặt mái tôn phía bên trên, đổ cát che chắn đề phòng gió thổi bay. Căn hầm có thể đủ chỗ chứa cho khoảng tám người. Ảnh: báo Pháp Luật plus
Cơ quan chức năng huy động xe chuyên dụng chặt tỉa cây cối. Ảnh: Báo Quảng Nam
Cơ quan chức năng huy động xe chuyên dụng chặt tỉa cây cối. Ảnh: Báo Quảng Nam
Người dân TP. Nha Trang cũng hối hả cắt tỉa cây cành đề phòng cây ngã. Ảnh: Báo Khánh Hòa
Người dân TP. Nha Trang cũng hối hả cắt tỉa cây cành đề phòng cây ngã. Ảnh: Báo Khánh Hòa
Người miền Trung chằng chống nhà cửa, đào hầm tránh bão số 9 sắp đổ bộ
Ngoài việc dùng thùng nước, dây thừng để chằng chống nhà, người dân tại TP. Nha Trang tranh thủ xúc cát vào bao để để trên mái tôn có thể giúp cố định mái nhà trước những cơn bão lớn. Ảnh: Báo Khánh Hòa
Ngoài việc dùng thùng nước, dây thừng để chằng chống nhà, người dân tại TP. Nha Trang tranh thủ xúc cát vào bao để để trên mái tôn có thể giúp cố định mái nhà trước những cơn bão lớn. Ảnh: Báo Khánh Hòa
Ảnh: Báo Khánh Hòa
Ảnh: Báo Khánh Hòa
Người miền Trung chằng chống nhà cửa, đào hầm tránh bão số 9 sắp đổ bộ
Ngư dân cũng bắt đầu di chuyển thúng, ghe, hải sản vào bờ.
Ngư dân cũng bắt đầu di chuyển thúng, ghe, hải sản vào bờ.
Ngư dân Nghệ An hối hả chuyển thúng lên bờ.  Ảnh: Báo Nghệ An
Ngư dân Nghệ An hối hả chuyển thúng lên bờ.  Ảnh: Báo Nghệ An
Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh kiểm tra khu vực nuôi thủy sản lồng bè ở vịnh Xuân Đài, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và vận động ngư dân khẩn trương vào bờ trước khi bão số 9 đổ bộ. Ảnh: Báo Phú Yên
Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh kiểm tra khu vực nuôi thủy sản lồng bè ở vịnh Xuân Đài, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và vận động ngư dân khẩn trương vào bờ trước khi bão số 9 đổ bộ. Ảnh: Báo Phú Yên
Tại Thừa Thiên Huế, lực lượng vũ trang trên địa bàn giúp dân giằng chống nhà cửa, ứng phó với bão số 9. Ảnh: báo Pháp Luật Việt Nam.
Tại Thừa Thiên Huế, lực lượng vũ trang trên địa bàn giúp dân giằng chống nhà cửa, ứng phó với bão số 9. Ảnh: báo Pháp Luật Việt Nam.
Ảnh: Báo Giao Thông
Ảnh: Báo Giao Thông
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, lực lựng chức năng tại Quảng Ngãi tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn. Người già yếu, tàn tật, phụ nữ, trẻ em được ưu tiên sơ tán trước. Ảnh: Báo Pháp Luật VN
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, lực lựng chức năng tại Quảng Ngãi tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn. Người già yếu, tàn tật, phụ nữ, trẻ em được ưu tiên sơ tán trước. Ảnh: Báo Pháp Luật VN
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã đảo Tam Hải di dời đến nơi trú tránh bão. Ảnh: Báo Văn Hóa
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã đảo Tam Hải di dời đến nơi trú tránh bão. Ảnh: Báo Văn Hóa

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 9 cách Đà Nẵng khoảng 540km, cách Quảng Nam 480km, cách Quảng Ngãi 430km, cách Phú Yên 350km. Sức gió mạnh nhất: cấp 14 (150-165km/h), giật cấp 17.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 22km/h.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương