Người tung tin bệnh nhân thứ 17 đi dự khai trương Uniqlo bị triệu tập

Người đăng tin sai về bệnh nhân số 17 đã thừa nhận những thông tin mình đăng là thất thiệt và cam kết không tái phạm.

Việc tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra khiến không ít người dân cảm thấy hoang mang, lo lắng. Mới đây nhất là trường hợp của Kh.P.T. (SN 1984), lưu trú tại Quận Đống Đa đăng tin không chính xác về bệnh nhân số 17.

Liên quan đến sự việc ngày, 10/3 vừa qua, phòng An ninh mạng đã cùng Công an quận Đống Đa triệu tập người phụ nữ trên để xác minh, làm rõ hành vi. 

Người tung tin bệnh nhân thứ 17 đi dự khai trương Uniqlo bị triệu tập

Cụ thể ngày 7/3, T. đã đăng lên Facebook cá nhân "bệnh nhân 17" đã tham dự khai trương cửa hàng thời trang Uniqlo và đến quán bar tại phố Tạ Hiện trước khi bị đưa vào cơ sở y tế cách ly bắt buộc. Đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận.

Tại cơ quan công an, T. cũng đã thừa nhận những thông tin mình đăng là thất thiệt và cam kết không tái phạm.

Trước đó, một người ở quận Nam Từ Liêm cũng bị triệu tập vì đưa tin bệnh nhân số 17 sai sự thật. 

Công an Hà Nội cũng tiếp tục lập danh sách những người đăng tải thông tin sai lệch để xử phạt theo quy định.

Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình tình, xử lý các hành vi đưa tin không chính xác, đặc biệt liên quan đến bệnh nhân số 17, "đề nghị khởi tố" khi đủ điều kiện để răn đe.

Thanh Mai

Bệnh nhân thứ 32 về nước bằng máy riêng có giá thuê khoảng 360.000 USD

Bệnh nhân thứ 32 về nước bằng máy riêng có giá thuê khoảng 360.000 USD

Không an tâm về sức khỏe nên bệnh nhân thứ 32 đã được người nhà thuê máy bay riêng với chi phí gần 10 tỷ đồng để từ Anh về Việt Nam.