Ngô Hoàng Anh, top Forbes Under 30 bị tố gạ tình nhiều nữ sinh

Giá lúa gạo hôm nay 17/8 giữ xu hướng ổn định, nguồn cung đang ít dần. Gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức cao, từ 493 - 497 USD/tấn.

K.A và N được cho là hai nạn nhân bị Ngô Hoàng Anh quấy rối tình dục khi chưa đủ 18 tuổi. Nắm giữ các chứng cứ tin nhắn qua lại, K.A cho biết, Ngô Hoàng Anh nhắn tin đề cập tới sex với em từ năm 2018, khi K.A mới 17 tuổi.

Cùng năm đó, Hoàng Anh cũng nhắn tin cho N với nhiều lời lẽ khiếm nhã khi cô đang học lớp 10. Thời điểm đó, Ngô Hoàng Anh là sinh viên Đại học École Polytechnique.

199053744810414455780736952765614066585534n-1645025164143881289418-1645068767535338376941.jpg
Ngô Hoàng Anh, top Forbes under 30 bị tố gạ tình với nhiều nữ sinh.

N (19 tuổi) đang học tại Toronto (Canada) bức xúc: "Em nghĩ người có lời lẽ khiếm nhã như vậy đã không xứng với cái danh "học giả" rồi, chứ đừng nói đến đại diện cho thế hệ trẻ". 

Theo N, Hoàng Anh làm quen với mình theo kiểu tiền bối với hậu hối vì Hoàng Anh, N và K.A cùng học tại trường N.K (một ngôi trường cấp 3 tại TP.HCM).

N khẳng định giữa Hoàng Anh và mình trước đó không hề thân thiết, hai người chỉ trao đổi chuyện trường lớp, học hành nhưng Ngô Hoàng Anh thường xuyên gửi tin nhắn với những từ ngữ gạ tình: "Ch*ch", "xo*c", chat sex...

"Năm 2020, ảnh đề nghị em gọi điện, cởi đồ trong khi bạn trai em đi vắng. Hoàng Anh quấy rối không chỉ em mà là một cộng đồng nữ sinh/cựu học sinh từ N.K, L.T.V", K.A kể.

photo-1-1645057457369940758600-16450687676242094231326.jpeg
Người trẻ nhất vừa lọt top Forbes under 30 bị tố gạ tình với nhiều nữ sinh 15-17 tuổi, dùng từ khiếm nhã, rủ video call cởi đồ - Ảnh 4.
Người trẻ nhất vừa lọt top Forbes under 30 bị tố gạ tình với nhiều nữ sinh 15-17 tuổi, dùng từ khiếm nhã, rủ video call cởi đồ - Ảnh 5.
Người trẻ nhất vừa lọt top Forbes under 30 bị tố gạ tình với nhiều nữ sinh 15-17 tuổi, dùng từ khiếm nhã, rủ video call cởi đồ - Ảnh 6.
Những hình ảnh nạn nhân bị quấy rối cung cấp.

Sau khi Hoàng Anh được vinh danh trên Forbes under 30, nạn nhân bị gạ tình đã liên hệ với Forbes Việt Nam kể lại vụ việc bị “đàn anh” quấy rối ở thời điểm chưa đủ 16 tuổi. 

Forbes Việt Nam chính thức phản hồi về ồn ào. Trên fanpage, tổ chức này cho biết: "Forbes Việt Nam đã nhận được thông tin. Chúng tôi đang tiến hành xác minh, tìm hiểu trao đổi trực tiếp với các nhân vật liên quan. Forbes Việt Nam sẽ sớm thông báo tới quý bạn đọc khi các thông tin được xác minh rõ ràng và đầy đủ".

Hiện, tổ chức này đã tạm gỡ thông tin của Ngô Hoàng Anh khỏi danh sách Forbes Under 30 Việt Nam năm 2022.

Ngô Hoàng Anh sinh năm 2000, được Forbes Việt Nam vinh danh trong lĩnh vực Khoa học và Giáo dục. Anh được Forbes nhắc đến với tư cách Trưởng đơn vị nhóm chuyên gia công nghệ thông tin dự báo phòng chống COVID-19.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Ngô Hoàng Anh du học Pháp tại Đại học École Polytechnique, chuyên ngành Toán Kinh tế và Toán Máy tính. Năm 2020 khi trường tạm đóng cửa vì đại dịch, anh về nước, tham gia nhóm chuyên gia công nghệ thông tin phòng chống COVID-19. Anh điều hành nhóm xây dựng mô hình dự báo COVID-19 của Việt Nam.

Mô hình này của Ngô Hoàng Anh và các cộng sự đã được ứng dụng dự báo hai đợt bùng dịch tại Hải Dương và Bắc Giang. Nhóm cũng mang mô hình đi trình bày tại Hội nghị Bệnh phổi Thế giới The Union lần thứ 52 và Hội nghị Khoa học Bệnh phổi Quốc gia lần thứ 8 năm 2021.

Hiện, Ngô Hoàng Anh đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cống hiến cho y tế. Anh theo học Thạc sĩ ngành Dịch tễ học thống kê tại trường Y trực thuộc Đại học Edinburgh (Anh). 

Theo hồ sơ Linkedin, anh có khá nhiều hoạt động nổi bật như dạy Toán và Tiếng Anh tại tổ chức thiện nguyện Project SUGAR; Cố vấn Toán hè Việt Nam năm 2018; Giám khảo cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ 2018...

HẢI MY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương