Nhận định Chelsea vs MU (3h, ngày 18/2): Xanh át đỏ

Chelsea và MU sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp cho vị trí trong top 4 tại trận cầu đáng chú ý nhất vòng 26 Ngoại hạng Anh.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Kepa Arrizabalaga; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Kante, Jorginho; Odoi, Mount, Pedro; Batshuayi

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Matic, Fernandes; James, Martial, Lingard

Dự đoán kết quảChelsea 1-2 Man Utd

Đã từng là cặp đấu đầy duyên nợ và đáng xem bậc nhất tại châu Âu, khi 2 đội đối đầu nhau mang lại sự thù địch và hấp dẫn, thậm chí đây đã từng là trận đấu quyết định đến cả chức những vô địch cao quý. Tuy nhiên, thời thế thay đổi, giờ đây Chelsea tiếp đón MU trong cuộc chiến vẫn khốc liệt, nhưng chỉ là cuộc chiến có được vị trí trong top 4.

Một thời hoài niệm đã qua, trước mắt cả 2 đội là hiện tại vẫn đang rất khốc liệt. Và 1 chiến thắng trước đối thủ trực tiếp, sẽ quyết định đến cả tương lai của Chelsea lẫn Manchester United.

Nhận định Chelsea vs MU (3h, ngày 18/2): Xanh át đỏ

Trên BXH lúc này, sau 25 vòng đấu, Chelsea đang đứng thứ 4 và hơn MU với khoảng cách 2 trận thắng. Tuy nhiên xét về phong độ gần đây, đoàn quân của Frank Lampard đang không có được kết quả tốt. Chelsea đã không biết đến hương vị chiến thắng 3 trận liên tiếp, trong đó có 1 thất bại và 2 trận hòa. Điểm chung của cả 3 trận đấu đó là The Blues đều đánh rơi điểm số một cách khá đáng tiếc.

Vấn đề đang hiện hữu thấy rõ tại Chelsea lúc này chính là điểm rơi phong độ của các cầu thủ trẻ. Đây luôn là nhược điểm mà các cầu thủ vẫn còn đang dừng lại ở dạng tài năng trẻ gặp phải. Khi hưng phấn và đạt phong độ tốt, những đứa trẻ của Lampard có thể thi đấu ngang ngửa trước bất kỳ đội bóng nào.

Còn ở thời điểm hiện tại, khi lối đá đã dần bị bắt bài và độ hưng phấn đang giảm dần thì những Mason Mount, Tammy Abraham hay Callum Hudson-Odoi đã bộc lộ ra sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của mình. Cộng thêm với những sai lầm thường xuyên nơi hàng thủ đã khiến The Blues liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng.

Hệ quả là cho dù có những thống kê tốt hơn hay thậm chí là vượt trội so với đối thủ, tuy nhiên Chelsea vẫn phải chấp nhận chia điểm trước Leicester và Arsenal, đặc biệt là trận thua khó nuốt trôi ở phút bù giờ cuối cùng trước Newcastle. Và dù vẫn đang giữ được vị trí thứ 4 trên BXH, tuy nhiên các đội bám đuổi phía sau đang dần bắt kịp điểm số với Chelsea, và phả hơi nóng rất sát phía sau gáy thầy trò Frank Lampard.

  Chelsea với tập thể nhiều cầu thủ trẻ đang dần bị bắt bài và có dấu hiệu xuống phong độ. Ảnh: Internet

Chelsea với tập thể nhiều cầu thủ trẻ đang dần bị bắt bài và có dấu hiệu xuống phong độ. Ảnh: Internet

Một trong các đội bóng đang bám đuổi khá sát sao Chelsea cho cuộc đua giành vé dự C1 mùa sau chính là Man Utd. Đoàn quân của Ole Solskjaer mùa này vẫn chưa thể có được sự ổn định cần thiết của một đội bóng lớn. Quỷ đỏ có thể thi đấu sòng phẳng, có kết quả rất tốt trước cái đội bóng nằm trong top đầu, và con mồi ưa thích nhất của MU từ đầu giải đến giờ chính là Chelsea (thắng cả 2 trận khi đối đầu với Chelsea).

Tuy nhiên họ lại dễ dàng đánh mất những điểm số quan trọng khi gặp các đối thủ ở nửa dưới BXH. Đó là lý do vì sao MU được gọi là Robin Hood tại mùa giải năm nay khi thường xuyên lấy điểm các ông lớn để phân phát cho các đội bóng ít tên tuổi hơn. Phải đến những vòng đấu gần đây, khi mà Quỷ đỏ đã biết lấy 3 điểm từ các đối thủ chiếu dưới và đang leo dần lên phía trên BXH thì biệt danh đó mới ít được lôi ra châm biếm.

Trong trận đối đầu trực tiếp giữa 2 đội, nếu xét về vị trí và điểm số, Chelsea đang là đội xếp trên và còn có lợi thế sân nhà. Nhưng xét theo thành tích đối đầu cũng như phong độ gần đây, có lẽ thầy trò Solskjaer lại mới là những người chiếm ưu thế. Như đã nói ở trên, ngay cả khi Chelsea đạt phong độ khá cao thì họ vẫn dễ dàng bị bầy Quỷ đỏ khuất phục. Liệu rằng Frankie có thể rửa hận và lần đầu chiến thắng hay Solsa sẽ có lần thứ ba mỉm cười trước đối thủ đã đối đầu với nhau trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV.

  Rashford đang là hung thần đối với Chelsea của Lampard. Ảnh: Internet

Rashford đang là hung thần đối với Chelsea của Lampard. Ảnh: Internet

Tổng quan về lực lượng Chelsea đang có nguy cơ không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Tammy Abraham. Đây sẽ là tổn thất tương đối lớn và sẽ khiến Frankie khá đau đầu tìm giải pháp thay thế.

Đối với Man Utd, Marcus Rashford chưa trở lại vẫn sẽ là mất mát của Solsa, đặc biệt là cầu thủ người Anh rất có duyên khi đối đầu với Chelsea. Bù lại, sự hòa nhập tốt của tân binh đắt giá Bruno Fernandes sẽ giúp HLV người Na Uy có thêm những phương án cho cuộc đối đầu này. Cộng thêm việc tân binh còn lại của MU là Ighalo cũng đã sẵn sàng, 1 chiến thắng trong trận cầu quan trọng sẽ là mục tiêu Ole hướng đến.

Tiền đạo Chelsea nhỉnh MU

Trước trận đấu này, The Blues sẽ đón chào sự trở lại của Tammy Abraham, tiền đạo chủ lực của họ. Trong khi đó, Marcus Rashford bên kia chiến tuyến vẫn sẽ ngồi ngoài vì chấn thương lưng. Vì thế, hy vọng cuả hàng công Quỷ đỏ sẽ đặt trên vai Anthony Martial.

Không phải một số 9 điển hình, Martial chỉ ghi được 1 bàn duy nhất trong 6 trận gần đây. Tuy nhiên, chân sút người Pháp lại đặc biệt có duyên với mành lưới Chelsea, khi ghi 3 bàn trong 2 cuộc đối đầu gần nhất giữa 2 đội.

Xét về số bàn thắng, thời gian thi đấu và tỷ lệ ghi bàn/trận – Martial đều kém so với Abraham (8 bàn so với 13/ tỷ lệ 0,42 vs 0,54). Bù lại, tiền đạo của MU có khả năng kết nối tốt hơn, sở hữu nhiều đường chuyền hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các đồng đội, cùng khả năng dứt điểm chính xác hơn.

 Phong độ của 2 tiền đạo sẽ quyết định thành bại cho trận đấu Chelsea vs MU
 Phong độ của 2 tiền đạo sẽ quyết định thành bại cho trận đấu Chelsea vs MU

Vấn đề duy nhất với Martial, đó là thiếu vắng người đá cặp Marcú Rashford, và điều này ảnh hưởng tới không chỉ anh, mà còn cả sức tấn công của Man United. Theo dự đoán, tiền đạo sinh năm 1995 sẽ khó lòng đại náo hàng phòng ngự Chelsea, trừ khi anh có sự giúp sức của một cái tên sẵn sàng gây áp lực cho các hậu vệ - tân binh Odion Ighalo. Hoặc cũng có thể, Martial chỉ là tiền đạo mục tiêu và tạo khoảng trống để Bruno Fernandes dứt điểm.

Còn đối với Abraham, tất cả những gì cầu thủ này cần làm, đó là tận dụng tốt những cơ hội mà đồng đội đem lại. Phong độ của 2 chân sút sẽ quyết định thành bại trong cuộc chạm trán này, cũng như cuộc cạnh tranh Top 4 Premier League.

So sánh thông số giữa Abraham vs Martial
So sánh thông số giữa Abraham vs Martial

Soi kèo trận Chelsea vs MU, 3h ngày 18/2/2020.

Soi kèo châu Á: 0.5

Kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này là 0.5 nghiêng về chủ nhà Chelsea. Như nhận định ở trên, với tỉ lệ kèo này thì người chơi soi kèo nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc sẽ cao hơn bởi nhiều khả năng họ sẽ là đội giành chiến thắng.

Soi kèo Tài xỉu: 2.5

Hàng thủ của cả Chelsea và MU đều chơi không tốt mùa này nên khả năng khi gặp nhau thì cả hai sẽ cùng để thủng lưới. Trận đấu vì thế sẽ có khá nhiều bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi nên chọn kèo Tài thì sẽ có nhiều cơ hội thắng cuộc hơn.

Chelsea khả năng sẽ có chiến thắng trước MU.

Nhận định Chelsea vs MU (3h, ngày 18/2): Xanh át đỏ

Soi kèo hiệp 1: 0-0.5

Đội chủ nhà Chelsea sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên và cũng là đội có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Khả năng họ sẽ có bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với kèo hiệp 1 là 0-0.5 nghiêng về Chelsea thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì sẽ có nhiều cơ hội thắng cuộc hơn.

Dự đoán: Chelsea 2 – 1 MU (Chọn Chelsea và tài trận).

P.V (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương