Nhân viên thư viện lẻn vào nhà giở trò đồi bại với cô gái bị tàn tật

Lợi dụng đêm tối đối tượng Phan Huy Giang đã lẻn nhà khống chế, hiếp dâm cô gái tên Q. (22 tuổi) bị tàn tật ở Diễn Châu, Nghệ An.

Mới đây, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Huy Giang (SN 1977, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) về về hành vi hiếp dâm một cô gái bị tàn tật.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2019, bà Nguyễn Thị N. (SN 1977, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) làm đơn tố cáo Phan Huy Giang hiện đang là nhân viên thư viện Trường Tiểu học Diễn Tân (Diễn Châu) đã có hành vi đồi bại với con gái tên Q. (22 tuổi) bị tàn tật.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo nội dung đơn tố cáo, sự việc xảy ra chiều 9/11, khi chỉ có Q. ở nhà một mình. Lúc trở về nhà, bà N. nghe con gái kể lại việc bị Giang dùng tay sàm sỡ, rồi dùng điện thoại chụp. Sau đó, Giang quay lại và cho Q. 100.000 nghìn đồng.

Khoảng 1h ngày 10/11, khi bà N. tỉnh giấc bởi tiếng chó sủa, vừa nhìn ra phía cửa sổ thì thấy một người nổ xe máy lao đi. Bà N. sau đó sang chỗ con gái nằm thì thấy con gái đang khóc và nói bị Giang vào nhà khống chế hiếp dâm.

Sáng cùng ngày, bà N. đưa con gái tới Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để kiểm tra. Kết quả kiểm tra thấy có dịch trắng và xây xước vùng kín. Ngay sau đó, gia đình bà N. đã làm đơn tố cáo Phan Huy Giang đến Công an huyện Diễn Châu để điều tra, làm rõ sự việc.

NGUYỄN THUẤN

Thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong vườn cao su, nghi bị hiếp dâm rồi sát hại

Thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong vườn cao su, nghi bị hiếp dâm rồi sát hại

Thi thể cô gái 16 tuổi được người dân phát hiện trong vườn cao xu trong tình trạng lõa thể, nghi bị hiếp dâm rồi sát hại.