Nhiếp ảnh gia Hà Tường với kho tàng hình ảnh vô giá về các nghệ sĩ từ thế kỉ trước

Nhiếp ảnh gia Hà Tường là người lưu giữ những bức ảnh "hiếm" hàng thế hệ anh tài của đất nước nửa cuối thế kỷ 20.

Hà Tường  (sinh năm 1942) là người quảng giao, đi nhiều chơi rộng. Ống kính của ông đã thu vào hầu hết những gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu từ văn chương, thi ca, báo chí, dịch thuật, hội họa, sân khấu, điện ảnh đến cả những học giả, các nhà khoa học, triết học, lịch sử, dân tộc học… Bộ tứ bậc thầy hội họa Việt Nam Nghiêm Liên Sáng Phái; nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, nhà thơ Đặng Đình Hưng, Lê Đạt, Trần Dần, Hoàng Cầm; nhà sử học Trần Quốc Vượng; nhà dân tộc học Từ Chi … những bức ảnh đó được chụp trong suốt 20 năm, từ 1975-1995, bằng phim đen trắng.

  Nhiếp ảnh gia Hà Tường - Ảnh: T.Đ.

Nhiếp ảnh gia Hà Tường - Ảnh: T.Đ.

Vào lúc 10h sáng Thứ 7, ngày 22/2/2020 tại Ngon Garden – 70 Nguyễn Du, Hà Nội vừa qua, buổi ra mắt cuốn sách NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ của nhiếp ảnh gia Hà Tường đã diễn ra trong không khí thân mật và ấm áp. 

Cuốn sách dày 150 trang, là 150 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Hà Tường đã lưu giữ trong suốt mấy hai mươi năm của thế kỉ trước. Ngoài ra, cũng có khoảng 30 tác phẩm được trung bày tại sự kiện.              

Tại buổi ra mắt sách, họa sĩ Lê Thiết Cương và nhiếp ảnh gia Hà Tường đã giao lưu trò chuyện cùng độc giả, giới thiệu chân dung và những câu chuyện của các văn nghệ sĩ thế kỉ trước qua những bức ảnh vô cùng sống động.                                                                                  

Họa sĩ Bùi Xuân Phái. Ảnh: HÀ TƯỜNG
Họa sĩ Bùi Xuân Phái. Ảnh: HÀ TƯỜNG
  Nhà văn Kim Lân tại tư gia (1987- 1988). Ảnh: HÀ TƯỜNG

Nhà văn Kim Lân tại tư gia (1987- 1988). Ảnh: HÀ TƯỜNG

  Nhạc sĩ Hồng Đăng, diễn viên điện ảnh Phương Thanh (đóng vai Hiền Cá Sấu trong phim Tội lỗi cuối cùng), nhà phê bình Ngô Thảo, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha (đứng sau), vợ chồng nhạc sĩ Văn Cao, nhà thơ Thu Bồn và nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng - Ảnh chụp năm 1983 tại nhà riêng nhạc sĩ Thụy Kha (Hà Nội) - Ảnh: HÀ TƯỜNG

Nhạc sĩ Hồng Đăng, diễn viên điện ảnh Phương Thanh (đóng vai Hiền Cá Sấu trong phim Tội lỗi cuối cùng), nhà phê bình Ngô Thảo, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha (đứng sau), vợ chồng nhạc sĩ Văn Cao, nhà thơ Thu Bồn và nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng - Ảnh chụp năm 1983 tại nhà riêng nhạc sĩ Thụy Kha (Hà Nội) - Ảnh: HÀ TƯỜNG

Buổi ra mắt cuốn sách Những người muôn năm cũ và trưng bày những bức ảnh đặc sắc nhất của của nhiếp ảnh gia Hà Tường dự kiến sẽ kéo dài từ 22/2 đến 3/3, do họa sỹ lê Thiết Cương đứng ra tổ chức và làm giám tuyển.

Cuốn sách Những người muôn năm cũ được bán tại Gallery 39a Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc đặt sách online tại địa chỉ F/ Gallery39a Lý Quốc Sư.

Thanh Mai

Họa sĩ Đặng Thị Khuê: “rùng mình” trưởng thành để bảo vệ con người và niềm tin nghệ thuật

Họa sĩ Đặng Thị Khuê: “rùng mình” trưởng thành để bảo vệ con người và niềm tin nghệ thuật

Với họa sĩ Đặng Thị Khuê, bà “rùng mình” trưởng thành bởi trước hết là để bảo vệ con người, sau đó là bảo vệ niềm tin vào nghệ thuật.