Nữ đại gia Thái Bình Nguyễn Thị Dương vừa bị bắt khẩn cấp, là ai?

Một phụ xe của công ty vận tải bị bà Nguyễn Thị Dương và người thân nhốt vào đánh khiến người này vỡ xương hàm, dập mũi.

Sáng 8/4, ông Nguyễn Quốc Vương, Chánh văn phòng Công an tỉnh Thái Bình cho hay, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980, trú tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, TP. Thái Bình), Giám đốc công ty Bất động sản Đường Dương vì tội cố ý gây thương tích.

Vụ việc xuất phát từ việc gửi hàng hoá từ Thái Bình đi Hà Nội. Cụ thể, vợ chồng bà Dương gửi hàng qua một nhà xe từ Thái Bình lên Hà Nội, tuy nhiên việc giao nhận hàng giữa nhà xe và người nhận không được thuận lợi.

 Nữ đại gia Thái Bình Nguyễn Thị Dương.
nu-dai-gia-thai-binh-vua-bi-bat-la-ai-1
 Nữ đại gia Thái Bình Nguyễn Thị Dương.

Đến chiều 30/3, phụ xe đến gặp vợ chồng bà Dương để nói chuyện thì bà Dương cho người nhà nhốt phụ xe vào và đánh đập. Hậu quả phụ xe bị vỡ xương hàm, dập mũi. Nhận được đơn kêu cứu, công an tỉnh Thái Bình đã điều tra xác minh và làm rõ sự việc.

Chiều 7/4, lực lượng công an đã bao vây, khám xét trụ sở công ty bất động sản của bà Dương để điều tra. Đây nơi ở đồng thời là nơi làm việc của bà Dương.

Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (sinh năm 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đây, bà Dương từng gây sự chú ý khi chi hàng trăm triệu đồng mời ca sĩ về hát nhân dịp kỷ niệm 10 ngày cưới. Trên trang cá nhân, bà thường xuyên đăng hình ảnh vợ chồng mình đi làm từ thiện với số tiền hàng tỷ đồng.

Nguyễn Thị Dương là ai?

Công ty Bất động sản Đường Dương do bà Nguyễn Thị Dương (SN 1980) và chồng là ông Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) làm chủ, theo thông tin trên VietNamNet.

Khởi nghiệp từ kinh doanh bất động sản ở Thái Bình, vợ chồng bà Dương, ông Đường được gọi là đại gia, nổi tiếng chịu chơi và chịu chi. Gia đình này nhiều lần "nổi đình nổi đám" trên mạng xã hội khi tổ chức những bữa tiệc xa hoa.

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Dương (váy trắng đứng giữa) trong bữa tiệc mừng sinh nhật mình. Ảnh: FBNV
Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Dương (váy trắng đứng giữa) trong bữa tiệc mừng sinh nhật mình. Ảnh: FBNV

Trong một bữa tiệc sinh nhật, vợ chồng bà Nguyễn Thị Dương đã mời hàng chục nghệ sĩ về góp mặt, đưa lên Facebook cá nhân. Còn ở lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới, ông bà chi hàng trăm triệu mời ca sĩ nổi tiếng về hát…

Nữ doanh nhân này còn thường xuyên khoe các hình ảnh đi làm từ thiện, ủng hộ người nghèo, tổ chức cầu siêu, giải hạn hoành tráng, quy mô…

Ngoài ra, cũng theo VietNamNet, Nguyễn Thị Dương từng nổi tiếng với vụ livestream làm ầm ĩ việc bị cản trở khi bà này vận chuyển hàng xách tay từ nước ngoài về, hay việc đi hàng trăm cây số tìm đến tận nhà "xử đẹp" một phụ nữ và quay clip đưa lên Facebook vì bình luận, nói xấu bà Dương trên mạng xã hội; tổ chức dàn siêu xe đi đón một cầu thủ quê lúa để ăn mừng chiến thắng…

Còn Nguyễn Xuân Đường, ông được biết đến với biệt danh võ sư Đường Nhuệ, thường tham gia một số phim thể loại "giang hồ mạng" phát trên Youtube cùng Phú Lê, Cu Thóc… như "Chạm mặt giang hồ", "Luật lệ giang hồ", "Tỷ phú đè đại gia"…

Bên cạnh vẻ hào nhoáng, vợ chồng doanh nhân Đường - Dương cũng bị nhiều người tố cáo về việc cho vay nặng lãi, hành hung, cố ý gây thương tích, đe dọa giết người, siết nợ theo kiểu "xã hội đen", bảo kê đấu giá đất...

Một trong số đó là vụ bà Đinh Thị Lý (SN 1964, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) tố cáo nhóm người do ông Đường chỉ đạo đã đánh đập mẹ con bà vào sáng 18/11/2014. Bà Lý tố cáo bị ông Đường chửi rủa, mạt sát, lăng nhục thậm tệ, đánh vào mặt con trai bà, thậm chí nhổ nước bọt, quặp chặt cổ bà Lý dọa giết…

Kết quả khám, chụp chiếu tại BV Đa khoa tỉnh Thái Bình cho thấy, bà Lý bị chấn thương phần mềm; con trai bà là anh Mai Thế Duy bị vỡ xương hàm mặt, phải mổ và phẫu thuật đóng đinh. Kết quả trưng cầu giám định pháp y tại Trung tâm pháp y Thái Bình thể hiện con bà bị thương tật 15%.

Bà Lý đã cung cấp các chứng cứ tới cơ quan công an. Công an TP Thái Bình sau đó ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 41 ngày 5/1/2015.

Tuy nhiên, 6 tháng sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nói trên với lý do “chưa xác định được bị can trong vụ án và đã hết thời hạn điều tra”.

Vụ việc của bà Đinh Thị Lý cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được xử lý, VietNamNet thông tin.

P.V (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương