Phải bàn giao mặt bằng cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong tháng 3

UBND TP.HCM giao UBND huyện Bình Chánh phải xử lý dứt điểm việc bồi thường, tái định cư dự án để bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 15/3/2020.

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), UBND TP.HCM đã giao UBND huyện Bình Chánh xử lý dứt điểm việc bồi thường, tái định cư dự án để bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 15/3/2020.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành vào tháng 6/2019 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do thiếu mặt bằng thi công.
Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành vào tháng 6/2019 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do thiếu mặt bằng thi công.

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn cần sớm bàn giao 2 bến phao neo đậu tại cống Tân Thuận cho Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 trước ngày 20/3/2020 để triển khai thi công.

Sở Giao thông vận tải được giao đánh giá ảnh hưởng đối với giao thông thủy sau khi công trình hoàn thành, bảo đảm an toàn giao thông thủy trước khi vận hành dự án. Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Kho cảng Xăng dầu Hàng không miền Nam tạm dừng thi công cầu cảng tại vị trí ảnh hưởng đến đoạn đê kè số 2 của dự án.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 do Tập đoàn Trung Nam (Trung Nam Group) làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm chủ động kiểm soát tình trạng ngập do thủy triều, cho nhiều quận huyện trên một vùng diện tích rộng lớn khoảng 750 km2. Ngoài ra, khi công trình đi vào hoạt động còn đảm bảo điều tiết mực nước ở các kênh rạch, cải thiện khả năng tiêu thoát nước đô thị...

Dự án với nhiều hạng mục trải dài ở các quận 1, 4, 7, 8 và hai huyện Nhà Bè, Bình Chánh. Đây là dự án hứa hẹn giải quyết ngập cho một khu vực rộng lớn, tác động đến khoảng một nửa dân số thành phố với hơn 6,5 triệu người. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng thi công bờ kè dọc hai bờ mang cống đang tiếp tục được thực hiện.

Dự án được thi công vào tháng 7/2016 với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Theo hợp đồng ký kết giữa UBND TP HCM và Tập đoàn Trung Nam, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 6/2019 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do thiếu mặt bằng thi công.

TUYẾT HƯƠNG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương