Phim Everest: Người tuyết bé nhỏ ngừng chiếu, nghi vấn có “đường lưỡi bò”?

Trước đó, chiều 13/10, một tài khoản Facebook bày tỏ nghi vấn nhà làm phim cài cắm đường lưỡi bò vào một vài cảnh phim.

Tối ngày 13/10, phim Người tuyết bé nhỏ Everest (Abomiable) đã biến mất khỏi các rạp chiếu trong nước.

Trước đó, chiều 13/10, một tài khoản Facebook bày tỏ nghi vấn nhà làm phim cài cắm đường lưỡi bò vào một vài cảnh phim.

Trong phim, nhân vật chính Yi có một tấm bản đồ đánh dấu các danh thắng cô dự định khám phá. Tấm bản đồ này có vẽ bản đồ Trung Quốc và đường 9 đoạn. Hình ảnh này được lặp lại vài lần, thể hiện rõ cả trên trailer phim.

Một đoạn có đường lưỡi bò trong trailer phim
Một đoạn có đường lưỡi bò trong trailer phim

 Phim Người tuyết bé nhỏ là phim hoạt hình do hãng DreamWorks của Mỹ hợp tác sản xuất với công ty Pearl của Trung Quốc. Bộ phim kể về hành trình của nhóm bạn ở một thành phố của Trung Quốc tìm cách giải thoát Người Tuyết và đưa nó trở về đỉnh Everest (Chomolungma).

Phim ra rạp Việt Nam ngày 4/10. Tuy nhiên, tối ngày 13/10 thì phim đã không còn tồn tại trên lịch chiếu. Đại diện của hãng phát hành CGV Việt Nam cho hay CGV đã quyết định ngừng khai thác do ít khách.

Năm 2018, bộ phim Điệp vụ biển Đỏ của Trung Quốc cũng biến mất khỏi rạp chiếu Việt Nam với nghi vấn tương tự. Cảnh cuối phim có hình ảnh tàu Trung Quốc đi trên biển và phát loa kêu gọi các tàu khác rời khỏi vùng biển Nam Sa (cách Trung Quốc dùng để chỉ quần đảo Trường Sa Sa của Việt Nam).

MN

Mỹ phản đối Trung Quốc cản trở hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông

Mỹ phản đối Trung Quốc cản trở hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/7 đã chỉ trích Bắc Kinh có hành động động khiêu khích và gây bất ổn tại Biển Đông.