Phim hoạt hình về các nữ tướng thời Trưng Vương của Trương Ngọc Ánh nhận được khen ngợi

Nhà sản xuất phim điện ảnh "Trưng Vương" đã lần lượt tung các tập phim hoạt hình với nội dung về các nữ tướng anh hùng trong lịch sử.

Mới đây, dự án phim hoạt hình kể về các nữ tướng thời Trưng Vương đã chính thức ra mắt. Đây là dự án giới thiệu các nhân vật cho phim điện ảnh huyền sử về Hai Bà Trưng. Trương Ngọc Ánh cùng Janet Ngô đóng vai trò nhà sản xuất.

Các tập đầu chiếu trên Yotube với nội dung về Bát Nàn, Ả Chạ và Thánh Thiên. Cuối năm 2019, khi ra mắt dự án Trưng Vương, nhà sản xuất đã công bố thực hiện loạt phim hoạt hình để giúp khán giả hiểu rõ hơn về các nữ tướng được khắc họa trong tác phẩm điện ảnh.

  Bát Nàn tên thật Vũ Thị Thục, quê Thái Bình, từng chống nhà Hán. Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa, họ mời bà hội quân, phong là Trinh Thục công chúa.

Bát Nàn tên thật Vũ Thị Thục, quê Thái Bình, từng chống nhà Hán. Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa, họ mời bà hội quân, phong là Trinh Thục công chúa.

  Còn nhân vật  Ả Chạ (Ngọc Phượng công chúa) khởi nghĩa ở Lũng Ngòi, cướp thuyền lương, chém đầu tướng Hán trước khi theo Hai Bà Trưng. 

Còn nhân vật  Ả Chạ (Ngọc Phượng công chúa) khởi nghĩa ở Lũng Ngòi, cướp thuyền lương, chém đầu tướng Hán trước khi theo Hai Bà Trưng. 

  Thánh Thiên là người trung nghĩa, tự vẫn ở sông Nhật Đức (làng Ngọc Lâm, Bắc Giang) khi thua Mã Viện. Đến nay, bà vẫn được thờ ở làng này.

Thánh Thiên là người trung nghĩa, tự vẫn ở sông Nhật Đức (làng Ngọc Lâm, Bắc Giang) khi thua Mã Viện. Đến nay, bà vẫn được thờ ở làng này.

Ba tập phim gửi đến khán giả giai đoạn các nhân vật còn trẻ, những con người mang đầy khí phách và nhiệt huyết. Đạo diễn hình Đặng Quang Hải cho biết phim sẽ sử dụng tông nền màu đỏ làm chủ đạo cho phù hợp với nội dung hành động, một tập do khoảng  40 người thực hiện trong vài tháng.

Trưng Vương đã xây dựng bộ phận nghiên cứu lịch sử cùng với sự tư vấn của các giáo sư đầu ngành trong và ngoài nước suốt 4 năm qua. Toàn bộ những thông tin nghiên cứu đã được ê-kíp phần nào chuyển tải qua loạt phim hoạt hình.

  Trương Ngọc Ánh (trái) và Janet Ngô ở buổi ra mắt dự án điện ảnh tháng 10/2019. Ảnh: Anh Trương.

Trương Ngọc Ánh (trái) và Janet Ngô ở buổi ra mắt dự án điện ảnh tháng 10/2019. Ảnh: Anh Trương.

Hà Huy Hoàng, Giám đốc nghệ thuật của phim cho biết, nhóm dùng kỹ thuật vẽ từng khung hình (hand-drawn animaton) trên máy tính. Phần trang phục và vũ khí được xây dựng dựa vào những tìm hiểu của Trương Ngọc Ánh và ekip, tuy nhiên có cải biên phù hợp với thể loại hoạt hình. Các nhân vật được thể hiện theo phong cách hoạt hình siêu anh hùng nhưng nét vẽ mềm hơn.

Hình vẽ sắc nét, hiệu ứng âm thanh tốt, kịch bản được đầu tư chỉn chu nên phim nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Nhiều người cho rằng phim có cách kể chuyện khá súc tích, chuyển động dứt khoát. Trên Youtube, ba tập phim đầu tiên ra mắt đã được đón nhận tích cực với số lượt "like" (yêu thích) và comment ủng hộ lớn.

Bốn tập còn lại về  Lê Chân, Phật Nguyệt, Hồ Đề, Quý Lan cũng sẽ lần lượt phát trên Youtube. Hiện tại,Trương Ngọc Ánh tiếp tục phát triển dự án điện ảnh Trưng Vương (She - Kings) - hiện ở giai đoạn tiền sản xuất nhưng chưa công bố đạo diễn cũng như dàn diễn viên.

Thanh Mai

Nín thở xem máy bay hạ cánh xuống đường cao tốc như trong phim hành động

Nín thở xem máy bay hạ cánh xuống đường cao tốc như trong phim hành động

Một phi công Canada đã điều khiển máy bay hạng nhẹ hạ cánh khẩn cấp xuống đường cao tốc ở ngoại ô Quebec,