Phụ nữ Iran cuối cùng cũng được vào sân xem bóng đá

Những nữ cổ động viên bóng đá Iran đã được quay lại sân vận động quốc gia vào ngày 10/10 vừa qua,sau 40 năm đấu tranh.
Phụ nữ Iran cuối cùng cũng được vào sân xem bóng đá

Những nữ cổ động viên bóng đá Iran đã được quay lại sân vận động quốc gia sau 40 năm đấu tranh để theo dõi đội bóng của họ đánh bại Campuchia ở Tehran vào ngày 10/10 vừa qua. Lệnh cấm đối với phụ nữ tại các sự kiện thể thao dù không được viết trong văn bản pháp luật, nhưng vẫn được áp dụng từ năm 1979.

Tuy nhiên, áp lực từ các nhóm nhân quyền và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Iran đã đồng ý cho phép phụ nữ vào sân vận động. 3.500 vé dành riêng cho các fan nữ nhanh chóng được bán hết trong vòng một giờ, trước khi có thêm 1.100 vé được phát hành bổ sung cho trận đấu thuộc vòng loại World Cup. Người dùng Twitter Iran cũng bắt đầu sử dụng hashtag #WakeUpFIFA, kêu gọi cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho phép nhiều phụ nữ hơn đến xem vòng loại World Cup trước Campuchia.

Phụ nữ Iran cuối cùng cũng được vào sân xem bóng đá

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói: "Đây là một bước tiến rất tích cực; một điều mà FIFA, và đặc biệt là các cô gái, phụ nữ Iran đã háo hức chờ đợi". Mặc dù trận banh hôm thứ Năm đánh dấu một bước tiến cho quyền của phụ nữ Iran, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) vẫn xem giới hạn 4.600 người hâm mộ nữ là "phân biệt đối xử". Tổ chức này cáo buộc “hạn ngạch 5% đối với ghế dành cho phụ nữ trái với điều lệ, quy định và chính sách nhân quyền của FIFA". 

BTL

Tour xem bóng đá Việt Nam vs Thái Lan ngày 5/9, giờ chót tăng vài triệu đồng

Tour xem bóng đá Việt Nam vs Thái Lan ngày 5/9, giờ chót tăng vài triệu đồng

Trận thư hùng giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam, diễn ra trên sân vận động Thammasat, vào lúc 19h00 ngày 5/9.