Sao Việt xót thương trước sự ra đi của nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu

Ở tuổi 47, nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác khiến nhiều khán giả và giới nghệ sĩ không khỏi xót thương.

Mới đây, thông tin về việc nghệ sĩ kèn saxophone Xuân Hiếu ra đi đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Anh qua đời vào lúc 14h30 ngày 30/9 tại nhà riêng, ở tuổi 47, sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư. 

Sao Việt xót thương trước sự ra đi của nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu

Không chỉ có khán giả, nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt như Hồ Ngọc Hà, Duy Mạnh, Mỹ Uyên... liên tục bày tỏ sự thương xót trước sự ra đi của người nghệ sĩ saxophone tài hoa này. Hồ Ngọc Hà viết: "Vĩnh biệt anh Xuân Hiếu. Nghe tin anh mất mà hụt hẫng, tiếng kèn của anh trong những bản ballad và những đêm nhạc LoveSongs sẽ luôn còn mãi". Ca sĩ Duy Mạnh cũng bày tỏ sự nuối tiếc trước sự ra đi của người bạn, người anh với những hình ảnh kèm theo dòng tâm tư ngắn gọn: "Tạm biệt Xuân Hiếu nhé". 

Sao Việt xót thương trước sự ra đi của nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu
Sao Việt xót thương trước sự ra đi của nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu

Nhạc sĩ Xuân Hiếu phát hiện ung thư đường tiết niệu khoảng hơn một năm nay nhưng không nhiều người hay biết. Đầu tháng 6, thông qua trang cá nhân của nhạc sĩ Phương Uyên nhiều người mới biết nghệ sĩ Xuân Hiếu bị bệnh. 

Sao Việt xót thương trước sự ra đi của nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu
Sao Việt xót thương trước sự ra đi của nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu

Đươc biết, nghệ sĩ Xuân Hiếu sinh năm 1972, anh bước vào con đường nghệ thuât năm 19 tuổi với vai trò thành viên của ban nhạc Đại Dương. Anh phát hành khoảng 10 album như Riêng một góc trời, Cát bụi, Hãy về đây bên anh, My story... Ngoài ra, nam nghệ sĩ có từng góp mặt và hỗ trợ cho liveshow của nhiều nghệ sĩ đình đám trong Vbiz, trong đó cái tên Xuân Hiếu được nhắn đến khi tạo nên sự thành công của những bản ballad trong đêm nhạc LoveSongs của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. 

Sao Việt xót thương trước sự ra đi của nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu

PHẠM HUY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương