Thêm 397.800 liều vaccine Pfizer Mỹ tặng Việt Nam về đến Hà Nội

Theo thông tin từ Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), 397.800 liều vaccine COVID-19 Pfizer do Mỹ hỗ trợ Việt Nam về đến Hà Nội ngày 8/10.

Như vậy hiện tại, tổng số vaccine Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam tới nay lên gần 8,5 triệu liều.

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo: "Sẽ có thêm nhiều vaccine nữa trong vài ngày tới!".

"Lô vaccine này là minh chứng cho cam kết của chúng tôi đối với Việt Nam nhằm chống lại đại dịch COVID-19" - Tổng lãnh sự quán chia sẻ thêm.

Trước đó, ngày 7/10, 608.400 liều vaccine COVID-19 của Pfizer về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trong thông báo tặng vaccine, Mỹ cũng khẳng định "cam kết hợp tác cùng những người bạn tại Việt Nam nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19". 

vaccine-pfizer.jpg
Lô vaccine Pfizer mới nhất Mỹ tặng Việt Nam đã về tới Hà Nội ngày 8/10. Trong ảnh là lô vaccine Mỹ tặng Việt Nam hồi tháng 7. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Hiện Mỹ đang hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19. Ngoài việc trao tặng vaccine thông qua các cơ chế COVAX, Mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 26,7 triệu USD nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch và hỗ trợ Việt Nam hơn 1 tỷ USD phát triển hạ tầng y tế tại các địa phương.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam là 49.254.925 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 36.448.527 liều, tiêm mũi 2 là 12.806.398 liều.

HẢI MY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương