Siêu xe McLaren 720S 2020 lộ diện với công nghệ in 3D đầu tiên trên thế giới

THUẬN TIỆN (t/h)

Siêu xe McLaren 720S lộ những hình ảnh ban đầu với bộ phận in 3D cực ấn tượng và đắt giá, hứa hẹn là món hàng được nhiều đại gia săn đón.

McLaren 720S 2020 dường như đã là một siêu xe hoàn hảo, nhưng điều này không thể ngăn cản các công ty độ xe mãi cố gắng cải tiến nó hơn nữa. Mới đây, một công ty độ xe mang tên 1016 Industries tại Miami, Florida, Mỹ, tuyên bố rằng họ đã tạo nên chiếc 720S với phụ tùng in 3D đầu tiên trên thế giới.

 Hình ảnh thiết kế siêu xe McLaren 720S 2020 có bộ phận in 3D đầu tiên trên thế giới bởi 1016 Industries.
1
 Hình ảnh thiết kế  siêu xe McLaren 720S 2020 có bộ phận in 3D đầu tiên trên thế giới bởi 1016 Industries.

1016 Industries cho biết rằng chiếc xe chế tạo hoàn chỉnh sẽ được hé lộ vào cuối tháng này nhưng các hình ảnh hé lộ hiện tại có giúp chúng ta hiểu nên mong đợi những gì ở chiếc siêu xe độ độc đáo. Cụ thể hơn, các bộ phận in 3D đã được phát triển sử dụng Computational Fluid Dynamics, một quá trình sản xuất đặc biệt giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.

Công ty độ xe Mỹ cũng bổ sung hiệu ứng đèn nền màu đỏ cho hệ thống động cơ.
Công ty độ xe Mỹ cũng bổ sung hiệu ứng đèn nền màu đỏ cho hệ thống động cơ.

Mục tiêu của 1016 Industries đối với dự án này là khám phá có thể áp dụng được gì từ công nghệ in 3D vào trong thế giới ô tô. Kết quả, 1016 Industries đã tạo nên những bộ phận cho McLaren 720S cực kỳ ấn tượng. In 3D không chỉ cho phép các nhà độ xe sản xuất nhanh hơn và hiệu quả hơn, mà còn giúp cải thiện chất lượng cộng nghệ của nhà chế tạo.

1016 Industries cho biết rằng chiếc xe chế tạo hoàn chỉnh sẽ được hé lộ vào cuối tháng này.
1016 Industries cho biết rằng chiếc xe chế tạo hoàn chỉnh sẽ được hé lộ vào cuối tháng này.

Siêu xe 720S có dáng vẻ đặc thù và cực phức tạp, qua đó khiến công việc thiết kế và phát triển các bộ phận in 3D trở nên khó khăn hơn. Nhưng kể cả thế, 1016 Industries nói rằng quá trình thiết kế mỗi bộ phận mất chưa tới 4 tháng. Mỗi bộ phận của bộ kit thân vỏ độ mới đã được in trong tổng cộng 120 giờ đồng hồ, với tất cả bộ phận được in trong một lần máy hoạt động.

Hình ảnh hiện tại cho thấy chiếc xe vẫn chưa thực hoàn thiện.
Hình ảnh hiện tại cho thấy chiếc xe vẫn chưa thực hoàn thiện.

Từ các hình ảnh hé lộ vào lúc này, có vẻ là những bộ phận in 3D sẽ có tác động lớn lên tính khí động học của siêu xe Anh Quốc. Nó thậm chí có thể tạo nên lực ép xuống ngang ngửa với chiếc McLaren 765LT.

 McLaren 720S phiên bản chuẩn.
1 McLaren 720S
 McLaren 720S phiên bản chuẩn.

Trước mắt, 1016 Industries không hề đề cập bất kỳ sự thay đổi nào tới khối động cơ tăng áp kép V8 dung tích 4.0 lít nhưng công ty độ xe Mỹ có bổ sung thêm hiệu ứng ánh sáng đỏ để làm nổi bật hệ thống động cơ hơn.