Sở Văn hóa và thể thao Nghệ An vừa đề nghị xử lý nghiêm vụ chiếm đất xây chùa Linh Sâm

Cán bộ của Đoàn Thanh tra huyện Thanh Chương, Nghệ An thông tin huyện đã báo cáo xin ý kiến và chờ tỉnh chỉ đạo xử lý tiếp. 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Nghệ An bà Trần Mỹ Hạnh đã gửi báo cáo cho UBND tỉnh Nghệ An về vụ chùa Linh Sâm và cho biết di tích lịch sử - kiến trúc, nghệ thuật quốc gia này được UBND tỉnh Nghệ An giao cho UBND huyện Thanh Chương trực tiếp quản lý.

Theo kết quả kiểm tra, chủ đầu tư chùa Linh Sâm đã xây dựng trái phép, lấn chiếm 5.700m²; 6 hạng mục như tam quan, tam bảo, nhà tổ, tả - hữu vu, điện mẫu và nghi môn quanh khu bảo vệ  của đền Hữu.

Sở Văn hóa và thể thao Nghệ An vừa đề nghị  xử lý nghiêm vụ chiếm đất xây chùa Linh Sâm

Sở Văn hóa và thể thao Nghệ An cũng đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử lý nghiêm theo quy định của Chính phủ về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo, đồng thời rà soát, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong vụ việc này. 

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Nguyễn Đắc Vinh đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo xử lý vụ việc xâm chiếm đền Hữu theo đúng quy định, kết quả xử lý báo cáo qua Ban nội chính Tỉnh ủy trước ngày 15-1-2020.

Trước đó, vào ngày 28/10, UBND huyện Thanh Chương chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã Thanh Yên lập biên bản đình chỉ thi công chùa Linh Sâm cho đến khi hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Theo báo cáo số 413 ngày 14/11 do ông Nguyễn Văn Chiến - phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương - ký gửi UBND tỉnh Nghệ An, việc phục dựng chùa Linh Sâm xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các phật tử và con em quê hương phát tâm công đức xây dựng chùa. Theo báo cáo của UBND xã Thanh Yên, đây là khu đất do UBND xã quản lý, với diện tích hơn 3.900m².

Thanh Mai

Hà Nội bước vào ngày thứ 5 đợt ô nhiễm khủng khiếp nhất từ trước đến nay

Hà Nội bước vào ngày thứ 5 đợt ô nhiễm khủng khiếp nhất từ trước đến nay

Chất lượng không khí Hà Nội vẫn tiếp tục trong tình trạng xấu dần đi bắt đầu từ ngày 9/12.