Sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường chính là những thói quen hàng ngày

Thói quen tốt là nền tảng của sự giàu có. Sự khác biệt giữa những người thành công và người bình thường nằm ở chính những thói quen hàng ngày, theo Entrepreneur.

Thiết lập thói quen tốt mỗi ngày

Sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường chính là những thói quen hàng ngày

Thói quen tốt là nền tảng của sự giàu có. Sự khác biệt giữa những người thành công và người bình thường nằm ở chính những thói quen hàng ngày. Nói cách khác, người thành công có rất nhiều thói quen tốt và cực kỳ ít thói xấu. Nếu có thể nhận ra chính những thói xấu đang ngăn cản mình trở nên giàu có, đây chính là bước khởi đầu để bạn thay đổi số phận của mình.

Corley khuyên rằng bạn nên lấy giấy, chia làm 2 cột. Một ghi lại thói quen xấu, và một chuyển chúng thành tốt. Ví dụ như thay vì xem TV quá nhiều, giờ bạn chỉ xem một tiếng mỗi ngày. Hay viết tên ra giấy để học thuộc chúng, thay vì cố nhớ nhẩm trong đầu. Sau 30 ngày, bạn sẽ rất ngạc nhiên vì sự tiến bộ của mình.

Thức dậy sớm

Sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường chính là những thói quen hàng ngày

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, tỷ phú Richard Branson, Jack Dorsey, Larry Schultz, Tim Cook và giám đốc điều hành Xerox Ursula Burn được biết đến là những người dậy sớm.

Tại sao việc thức dậy sớm lại được cho rằng là bí quyết thành công? Bởi vì những người thức dậy sớm có thể bắt đầu ngày mới trước người khác, thể dục, tìm cho mình khoảng thời gian cá nhân hợp lý. Khoa học đã chứng minh những người dậy sớm có xu hướng hạnh phúc và chủ động hơn.

Giữ cho mình bận rộn

Sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường chính là những thói quen hàng ngày

Những người thành công hiếm khi nhàn rỗi. Đó là sự thật. Những người thành đạt như Lyndon B. Johnson, Robert Moses được biết là làm việc 60-65 giờ cho mỗi công việc. Elon Musk làm việc với tốc độ 80 – 100 giờ mỗi tuần và cho rằng đó chính là “cách làm việc mà một doanh nhân cần phải có”.

Thường xuyên đặt ra mục tiêu

Sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường chính là những thói quen hàng ngày

Người thành đạt luôn hành động vì mục tiêu. Họ liên tục đặt ra mục tiêu và lên sẵn kế hoạch cho một ngày làm việc. Người thành đạt là những người biết nhìn xa trông rộng. Họ có mục tiêu cho mỗi ngày, mỗi tuần, tháng, và năm. 

Nhưng một mục tiêu sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có kế hoạch để đạt được. Vì vậy, bên cạnh đặt ra mục tiêu, người thành công còn nỗ lực tìm cách thực hiện chúng và luôn có trách nhiệm với bản thân mình.

Kết nối

Sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường chính là những thói quen hàng ngày

Những người thành công nhận ra tầm quan trọng của kết nối. Trên thực tế, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng kết nối có thể làm cho mọi người thực hiện công việc tốt hơn và tăng cơ hội tìm việc làm.

Mạng lưới kết nối giúp những người thành công luôn luôn đổi mới. Theo Dale Carnegie, cách để chiến thắng và gây ảnh hưởng tới mọi người một cách cổ điển là không phàn nàn hoặc chỉ trích. Những người thành công thường chân thành và cố gắng đồng cảm nhiều hơn với cộng đồng.

Xây dựng các mối quan hệ

Sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường chính là những thói quen hàng ngày

Người thành công thường là tâm điểm chú ý của những người xung quanh. Họ dành một phần thời gian của mình để thắt chặt tình bằng hữu và thiết lập các mối quan hệ lâu dài. Họ luôn chủ động tiếp xúc và giúp đỡ người khác mà không mong đợi sự đáp trả.

Không xem TV, thay vào đó là đọc sách

Sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường chính là những thói quen hàng ngày

Theo Thomas Corley, tác giả của “Rich Habits: The Daily Success Habits Of Wealthy Individuals” (Tạm dịch: Thói quen Giàu có: Những thói quen hằng ngày làm nên thành công của người giàu), thì 67% người giàu chỉ xem TV trong một giờ hoặc ít hơn mỗi ngày. Corley cũng chỉ tìm thấy 6% người giàu xem các show truyền hình trong khi 78% người nghèo thì rất thích các chương trình này.

Ngoài ra 85% triệu phú đọc hai cuốn sách trở lên mỗi tháng và 88% đọc ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Biết khi nào nên nói “không”

Sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường chính là những thói quen hàng ngày

Sự khác biệt giữa người thành công và những người thực sự thành công là, những người thực sự thành công nói không với hầu hết mọi thứ.

Những người thành công nhận ra rằng bằng cách nói “không” với tiêu cực, làm thêm và các hoạt động gây lãng phí thời gian, họ có thể tập trung vào việc tăng năng suất lao động của họ. Nếu họ nói “có” với mọi người hoặc mọi thứ, họ sẽ mất tập trung và sẽ không hoàn thành nhiệm vụ cần phải hoàn thành.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường chính là những thói quen hàng ngày

Việc hôm nay chớ để ngày mai. Hãy hoàn thiện hết những công việc đã bắt đầu. Tất cả mọi người đều có những nỗi sợ, nhưng người thành đạt sẽ dẹp nỗi sợ sang một bên và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng bằng mọi giá. Corley khuyên rằng khi ý nghĩ trì hoãn công việc xuất hiện trong đầu, hãy nhắc đi nhắc lại cụm từ “Phải làm ngay”, và đừng dừng lại cho tới khi công việc đã xong xuôi.

Viết những việc cần làm vào đêm hôm trước

Sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường chính là những thói quen hàng ngày

Những người thành công được biết đến với việc viết danh sách việc cần làm của họ vào đêm hôm trước để họ có thể đặt ưu tiên cho ngày hôm sau. Họ đánh số danh sách của họ cũng như để xác định nhiệm vụ nào là quan trọng nhất.

Quản lý tiền

Sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường chính là những thói quen hàng ngày

Những người thành công đã có được vị trí của họ vì họ có thể quản lý tài chính tốt. Điều này có nghĩa là họ đầu tư tiền một cách khôn ngoan, tìm kiếm cơ hội mới và để dành phòng dịp đặc biệt. Họ hào phóng và sẵn sàng quyên góp cho những người cần sự giúp đỡ.

Có một câu nói tuy rằng đã cũ là may mắn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ tạo ra cơ hội. Những người thành công thiết lập hào quang cho mình bằng cách chuẩn bị mọi lúc. Và may mắn thường đến với họ.

Đặt mục tiêu và mường tượng

Sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường chính là những thói quen hàng ngày

Joel Brown đã phỏng vấn một số doanh nhân thành công cao và nhận thấy rằng “95% những người thành công mà tôi phỏng vấn đã thực hành việc viết ra các mục tiêu, kế hoạch, tầm nhìn của họ để thành công một cách thường xuyên. Họ thường làm điều này vào đêm hôm trước hoặc vào sáng sớm để sẵn sàng đối phó với những thách thức đang chờ đón họ”.

GIA HÂN

theo Tin 24h