Tạm dừng tàu từ Hà Nội đi Vinh-Huế vì mưa lũ

Theo công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, ngành đường sắt tạm dừng tàu Thống Nhất đi Vinh - Huế vì mưa lũ, ách tắc đường sắt Bắc - Nam.

Cụ thể, do mưa lũ gây ngập, sạt lở đất đá, nhiều vị trí đường sắt giữa khu đoạn Vinh - Đồng Hới bị hư hỏng hoặc nước dâng cao trên đỉnh ray như các khu gian như Minh Lệ - Lạc Sơn, Tân Ấp - Đồng Chuối - Kim Lũ… nên tuyến đường sắt qua các đoạn này đang bị phong tỏa, không thể chạy tàu.

Ngành Đường sắt tạm dừng tàu Thống nhất đi Vinh - Huế vì mưa lũ, ách tắc đường sắt Bắc - Nam. Ảnh: Báo Giao thông.
Ngành Đường sắt tạm dừng tàu Thống nhất đi Vinh - Huế vì mưa lũ, ách tắc đường sắt Bắc - Nam. Ảnh: Báo Giao thông.

Vì vậy, ngành Đường sắt quyết định tạm dừng chạy tàu khách Thống nhất SE1, SE3 xuất phát Hà Nội tối nay (19/10) và tàu SE7 xuất phát Hà Nội sáng mai (20/7) đi Vinh - Huế.

Tuy nhiên, các mác tàu giữa Sài Gòn - Huế vẫn chạy bình thường; các mác tàu SE1, SE3 và SE7 sẽ xuất phát từ Huế đi Sài Gòn.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng cho biết, hiện tàu SE8 xuất phát Sài Gòn ngày 18/10 đến ga Đồng Hới 7h45 sáng nay (19/10) với khoảng 150 hành khách đang phải nằm chờ kế hoạch chuyển tải hoặc đi tiếp, theo Báo Giao thông.

Do phía đường bộ cũng bị ách tắc nên chưa thể chuyển tải hành khách bằng ô tô. Ngành Đường sắt phục vụ hành khách miễn phí ăn uống do tàu phải chờ đường.

Hiện nước lũ vẫn dâng cao tại một số vị trí. Một số vị trí bị sạt lở, các đơn vị đường sắt đang khẩn trương khắc phục để có thể nhanh chóng thông đường.

Trước đó vào ngày 10/10, ngành đường sắt cũng thông báo lịch chạy tàu tuyến đường sắt Bắc – Nam bị gián đoạn, do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất đá tại một số khu vực miền Trung, theo Tiền Phong. Ngoài ra, một số đoàn tàu cũng phải đổi lịch khai thác, dẫn tới chậm giờ khởi hành so với dự kiến. Lịch khai thác của đường sắt vẫn có thể điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình thời tiết.

(Tổng hợp)

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương