Tesla sẽ xuất khẩu 7.000 xe Model 3 sản xuất ở Trung Quốc sang châu Âu

Khoảng 7.000 chiếc Model 3 được sản xuất tại Trung Quốc dự kiến ​​sẽ sang hơn 10 quốc gia châu Âu trong tháng này bao gồm Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ và Thụy Điển...

COVID-19, lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm ngoái tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đã ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục làm việc của các doanh nghiệp trên khắp thế giới. Sự lây lan của dịch bệnh đã đình trệ ở Trung Quốc vào đầu năm nay. Nhưng đại dịch vẫn tồn tại ở Mỹ và châu Âu và các quốc gia ở phương Tây tiếp tục vật lộn với lo ngại về một làn sóng thứ 2.

Tesla vừa cho biết trong 3 tháng của quý III/2020, hãng xe điện này đã giao được 139.300 xe đến khách hàng, phá vỡ kỷ lục trước đó về lượng xe bán được trong một quý là 112.000 xe. Lượng xe hãng bán ra trong quý III/2020 đã vượt qua con số 137.000 xe mà các nhà phân tích thị trường từng dự đoán.

Bên ngoài của sản xuất ô tô điện Tesla tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 18/10/2019. Ảnh: Reuters
Bên ngoài của sản xuất ô tô điện Tesla tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 18/10/2019. Ảnh: Reuters

Trong tổng số 139.300 xe mà Tesla bán ra trong quý vừa qua có 124.100 xe Model 3 và Y, cùng 15.200 mẫu xe Model S và X.

Cũng trong 3 tháng vừa qua, Tesla cho biết đã sản xuất được tổng cộng 145.036 xe.

Công ty cho biết năng lực sản xuất Model 3 cho nhà máy ở Thượng Hải, khai trương một năm trước, hiện đã đạt 250.000 chiếc mỗi năm.

Tuần trước, các cơ quan quản lý Trung Quốc thông báo rằng Tesla đang thu hồi tới 48.442 chiếc xe Model S và Model X do Mỹ sản xuất đã bán cho khách hàng ở Trung Quốc, do hệ thống treo trước và sau có thể bị lỗi và không an toàn.

Các nhà phân tích dự đoán rằng châu Âu và Trung Quốc - thị trường ô tô lớn nhất thế giới sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể về doanh số bán xe điện trong những năm tới.

NGỌC CHÂU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương