Thanh Hóa: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên giám đốc bệnh viện huyện

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hoá về hành vi “Nhận hối lộ”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 29/2/2020, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng kể từ ngày 29/2 và được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hai bị can bị bắt tạm giam là: Hà Văn Tần (SN 1973), chức vụ: Phó GĐ Trung tâm y tế huyện Quan Sơn (nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá); địa chỉ ở Khu 6, thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; bị khởi tố tội "nhận hối lộ".

Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa
Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa

Bị can Tào Ngọc Mão (SN 1967), chức vụ: Trưởng phòng tổ chức hành chính bệnh viên đa khoa Quan Sơn; địa chỉ ở số 116 khu 4, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; bị khởi tố về tội  "nhận hối lộ".

Theo tố cáo, ông Tần, ông Mão nhận tiền chạy việc của lao động hợp đồng đang làm việc tại bệnh viện, với mức từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng/người.

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có nội dung kết luận: "Kết quả kiểm tra, xác minh, làm việc, đối chất giữa những người có liên quan đến nội dung tố cáo, kết luận ông Tào Ngọc Mão đã nhận quà biếu là tiền của 10 người nhưng không trả lại tiền ngay, chỉ trả lại khi có thông tin của dư luận".

Thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN THUẤN

Vì sao ông Nguyễn Hữu Linh bị tuyên án 18 tháng tù nhưng chưa bị bắt giam?

Vì sao ông Nguyễn Hữu Linh bị tuyên án 18 tháng tù nhưng chưa bị bắt giam?

Tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Hữu Linh, đưa ra phán quyết bị cáo Nguyễn Hữu linh với tội danh Dâm ô với người 16 tuổi.