Thị trường quà tặng 20/11 bắt đầu nhộn nhịp

Còn một tuần nữa là đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thị trường hoa tươi đã bắt đầu sôi động và quà tặng năm nay cũng có nhiều lựa chọn mới.

Hoa khô được yêu thích

Từ đầu tuần này, thị trường hoa đã bắt đầu rộn ràng, đặc biệt là các em học sinh, bậc phụ huynh tranh thủ mua hoa khô về gói vì sợ hết hàng và đến cận ngày giá hoa tăng mạnh. Chính vì vậy, thị trường hoa khô nói riêng và hoa tươi các loại đã rục rịch tăng kể từ hôm nay.

Những bó hoa hay giỏ hoa nhỏ được mua nhiều nhất trong ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.
Những bó hoa hay giỏ hoa nhỏ được mua nhiều nhất trong ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

Theo các tiểu thương chợ hoa Hồ Thị Kỷ, thị trường hoa năm nay về giá cả và nhu cầu không có nhiều biến động so với những năm trước. Nhưng vì vừa chịu ảnh hưởng của cơn bão số 6 phần nào cũng ảnh hưởng đến số lượng thu hoạch hoa tại Đà Lạt, nguồn cung hoa giảm kéo theo giá hoa tăng không nhiều thì ít, một số tiểu thương tại đây chia sẻ.

Ở một số cửa hàng, giá của các loại hoa thông dụng như hoa hồng, hoa ly tăng thêm khoảng 10.000-20.000 đồng/bó tính đến thời điểm hiện tại. Giá các bó hoa trung bình từ 70.000-80.000 đồng/bó gồm 50 bông, giỏ hoa nhỏ từ 300.000-500.000 đồng, giỏ hoa lớn giá từ 800.000 đồng tới 1 triệu đồng. Tại các shop, hoa nhập khẩu, có giá cao hơn. Một bó hoa giá từ 350.000 đồng. Nhiều giỏ hoa giá hơn 1 triệu đồng.

Chị Kiều, kinh doanh hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho biết, đa phần vào dịp này những năm trước người mua lẻ sẽ chọn các bó hoa được gói sẵn hoặc là những giỏ hoa nhỏ vì tiện lợi để tặng thầy cô, giá thành vừa phải phù hợp với nhiều đối tượng, ngoài ra còn phải tặng kèm quà tặng khác cho thầy cô.

Vải dành tặng riêng cho thầy cô có giá từ 250.000 đồng/mẫu bao gồm cả áo và quần.
Vải dành tặng riêng cho thầy cô có giá từ 250.000 đồng/mẫu bao gồm cả áo và quần.

 

Bên cạnh đó, năm nay thị trường hoa khô và hoa sáp lại được nhiều phụ huynh, học sinh lựa chọn bởi vì chúng giữ được lâu hơn nhưng hoa khô thì giá khá chát, đặc biệt là hoa bi khô có giá 500.000 đồng/bó, còn các sản phẩm như hoa sáp thì giá mềm hơn từ 40.000 đồng/bông (kèm hộp), một bó từ 150.000 đồng.

 

Vải may áo dài nhu cầu giảm

 

Tại các chợ lẻ ở TP.HCM như chợ Tân Bình, chợ Bình Tây cũng bày bán nhiều mặt hàng vải dành riêng cho cô giáo với mức giá từ 250.000 đồng/mẫu (gồm áo và quần), các loại cao cấp hơn có giá từ 350.000-500.000 đồng/mẫu.

 

Theo cô Ngọc (45 tuổi) tiểu thương kinh doanh mặt hàng vải tại chợ Bình Tây chia sẻ, giá vải vẫn giữ ở mức ổn định không tăng giá, dù cho ngày 20/11 sắp tới. Tuy nhiên, mẫu vải tặng riêng cho giáo viên năm nay cô không nhập về nhiều vì số lượng tiêu thụ giảm những năm gần đây. 

Rất nhiều mặt hàng tại BigC giảm giá thay lời tri ân thầy cô gồm các sản phẩm dầu gội, mỹ phẩm, quần áo và ngay cả rau xanh, thực phẩm tươi sống cũng được hạ giá.
Rất nhiều mặt hàng tại BigC giảm giá thay lời tri ân thầy cô gồm các sản phẩm dầu gội, mỹ phẩm, quần áo và ngay cả rau xanh, thực phẩm tươi sống cũng được hạ giá.

 

Các siêu thị, nhà sách, các sản phẩm hóa mỹ phẩm được trưng bày ở vị trí nổi bật, với nhiều sản phẩm gói thành hộp quà sẵn, giá cả phải chăng.

 

Siêu thị Co.op mart niêm yết giá một số hộp quà là sữa tắm, dầu gội đầu với hộp xinh xắn, giá từ 81.000 - 125.000 đồng/hộp. Mua sản phẩm được tặng kèm một sản phẩm khác hoặc mua từ 199.000, 399.000 trở lên được tặng thêm bộ chén hoặc nồi đất.

 

Siêu thị BigC giảm giá bán các mặt hàng thời trang phù hợp tặng thầy, cô như áo sơ mi nam, quần tây, thắt lưng, váy nữ, giày cao gót giá từ 129.000-399.000 đồng/sản phẩm. Một món quà “truyền thống” khác được nhiều phụ huynh lựa chọn là vải may áo dài tặng các cô giáo.

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương