Thời tiết ngày 3/9: Các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ

Dự báo thời tiết ngày 3/9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của trường phân kỳ trên cao, ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C. Ở các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16h.

Cảnh báo: Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5/9.

Cảnh báo tác động của nắng nóng: Ngày 3/9, chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-37 độ C

Tây Bắc bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ C, riêng Sơn La, Hòa Bình 35-37 độ C

Đông Bắc bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C

Tây nguyên: Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ C

Nam bộ: Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C

TRÚC BÌNH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương