Thủ tướng Ý ký sắc lệnh cách ly 16 triệu dân để ngăn COVID-19

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã ký một sắc lệnh hạn chế di chuyển của người dân trong khu vực của Lombardy và tại ít nhất 15 tỉnh.
Lối vào nhà ga xe lửa chính ở Milan, Ý bị chặn từ ngày 8-3 
Lối vào nhà ga xe lửa chính ở Milan, Ý bị chặn từ ngày 8-3 

 

Với ít nhất 233 ca tử vong do COVID-19, Ý hiện là nước có số ca tử vong cao nhất sau Trung Quốc, nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh.

Theo hãng tin Reuters, lệnh phong tỏa mới của Ý là biện pháp cách ly quyết liệt nhất được áp dụng bên ngoài Trung Quốc đại lục cho đến nay. 

Lệnh phong tỏa ảnh hưởng đến khoảng 16 triệu người trên khắp khu vực Bologna và thủ phủ Milan cũng như 14 tỉnh khác ở vùng Piemonte, Emilia-Romagna và Veneto.

Mặc dù chính quyền không đưa ra lệnh cấm đi lại và dùng từ "khu vực hạn chế đi lại", trên thực tế, Ý gần như cấm triệt để công dân đi vào hoặc đi ra khỏi "vùng đỏ", trừ khi vì lý do khẩn cấp hoặc lý do công việc vô cùng quan trọng. 

Ngoài ra, tất cả các trường học, đại học, nhà bảo tàng, trung tâm tập thể hình, các trung tâm văn hóa, khu trượt tuyết, hồ bơi... trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng phải đóng cửa, ít nhất đến ngày 3-4.

Ban công nhà Romeo và Juliet ở Verona - giờ chỉ còn các nhân viên bảo vệ.
Ban công nhà Romeo và Juliet ở Verona - giờ chỉ còn các nhân viên bảo vệ.

 Thủ tướng Conte ký sắc lệnh vào lúc sau nửa đêm, rạng sáng ngày 8-3 và khẳng định Ý không thể chậm trễ thêm một ngày nào nữa trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

Bất kỳ ai vi phạm các quy định hạn chế đi lại sẽ đối mặt với án tù lên đến 3 tháng.

btl (t/h)

Hà Nội cho học sinh các cấp nghỉ đến hết 15/3 sau khi phát hiện cô gái nhiễm COVID-19

Hà Nội cho học sinh các cấp nghỉ đến hết 15/3 sau khi phát hiện cô gái nhiễm COVID-19

Sau khi phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, TP Hà Nội tiếp tục cho học sinh các cấp nghỉ đến hết ngày 15/3.