Tổng lực tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng

Dù thông đường 71, địa hình hiểm trở, mưa xuống có nguy cơ cao gây sạt lở, khó khăn trong tìm kiếm.

Ngày 24/10, hơn 100 người, 12 xe cơ giới được điều vào thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm 13 công nhân mất tích. Trước đó, đường 71 từ thủy điện Rào Trăng 4 vào Rào Trăng 3 đã thông xe, hôm nay sẽ là ngày cao điểm của đợt tìm kiếm. Khoảng 7 máy xúc, 5 xe tải, hơn 100 bộ đội công binh, đội quy tập mộ liệt sĩ 192 được điều vào hiện trường.

  Bộ đội tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3. Ảnh: Vạn An

Bộ đội tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3. Ảnh: Vạn An

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết dù đã thông đường nhưng do địa hình hiểm trở, mưa xuống có nguy cơ cao gây sạt lở sẽ gây khó khăn trong công tác tìm kiếm. Vì vậy, các lực lượng phải tranh thủ thời tiết tạnh ráo để triển khai phương án phù hợp, sớm tìm thấy nạn nhân.

Ông Thọ cũng thông tin, địa phương đã đề nghị Quân khu 4, Cục Cứu nạn cứu hộ Bộ Tổng tham mưu đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm công nhân mất tích. Đồng thời một trạm chỉ huy tiền phương đã được lập ở thủy điện Rào Trăng 4 cách Rào Trăng 3 khoảng 10 km. Tất cả lực lượng tham gia tìm kiếm ở thủy điện Rào Trăng 3 vào ban ngày, ban đêm về lại Rào Trăng 4 nghỉ ngơi.

Trước đó vào lúc 0h ngày 12/10, ngọn núi nằm cạnh thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, đổ xuống, san phẳng nhà điều hành, 17 công nhân bị vùi lấp. Ngày 14 và 16/10 tìm thấy hai thi thể. Ngày 23/10, thêm hai thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Thanh Mai

Thụy Điển cấm Huawei, ZTE tham gia mạng 5G

Thụy Điển cấm Huawei, ZTE tham gia mạng 5G

Để xây dựng mạng 5G cho các mục đích an toàn, chính phủ Thụy Điển hạn chế việc sử dụng viễn thông Trung Quốc nhà sản xuất thiết bị Huawei và ZTE.