Triều Tiên giám sát gần 7.000 người có triệu chứng nhiễm COVID-19

Bình Nhưỡng đã đưa thêm 3.900 người vào diện giám sát y tế do có những triệu chứng nhiễm COVID-19.

Với con số này, theo báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 1/3 đưa tin, tổng số bệnh nhân nghi nhiễm loại virus chết người này ở Triều Tiên lên gần 7.000 trường hợp.

Theo Rodong Sinmun, khoảng 2.420 người ở tỉnh Nam Pyongan và 1.500 người khác ở tỉnh Gangwon hiện được giám sát y tế để phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Triều Tiên.

  Cơ quan y tế quân sự khử trùng một nhà ga xe lửa ở Daegu, cách Seoul khoảng 300 km về phía đông Nam, vào ngày 29/2/2020. Ảnh: Yonhap

Cơ quan y tế quân sự khử trùng một nhà ga xe lửa ở Daegu, cách Seoul khoảng 300 km về phía đông Nam, vào ngày 29/2/2020. Ảnh: Yonhap

Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 1/3 cho biết tổng số ca nhiễm COVID-19 tăng thêm 376 ca, lên 3.526 ca.

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lan rộng khắp các tỉnh thành Hàn Quốc. Phần lớn số ca nhiễm bệnh là ở thành phố Deagu và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Tại thủ đô Seoul ở miền Bắc và thành phố Busan ở miền Nam Hàn Quốc, số ca nhiễm COVID-19 cũng tăng lên theo từng ngày.

Số ca nhiễm tại Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ tăng trong những ngày tới vì các cơ quan y tế nước này bắt đầu xét nghiệm hơn 210.000 thành viên của Giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại các địa phương.

Giáo phái Tân Thiên Địa là một nhánh của Cơ đốc giáo - hiện là trung tâm của sự bùng phát virus corona mới của Hàn Quốc, đặc biệt ở thành phố Daegu.

Tính đến sáng Chủ nhật, Hàn Quốc đang tiến hành xét nghiệm trên 32.422 người trên toàn quốc, trong khi 61.037 người cho kết quả âm tính với COVID-19. Số bệnh nhân được chữa khỏi hiện tăng lên 30 người, theo Yonhap News.

78 quốc gia và vùng lãnh thổ đang áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh và quy trình kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với người đến từ Hàn Quốc do tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng tại nước này.

CHẤN HƯNG (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương