Trump 'dọa' giảm tài trợ cho WHO xuống còn 10% mức cũ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/5 cho biết, chính quyền của ông đang xem xét nhiều đề xuất về Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong đó có đề xuất Washington sẽ chi khoảng 10% mức đóng góp trước đây của nước này.

Theo Reuters, trên tài khoản Twitter, Tổng thống Trump nhấn mạnh, hiện chưa có quyết định nào được đưa ra và khoản tài trợ của Mỹ dành cho cơ quan y tế toàn cầu này vẫn đóng băng.

Tổng thống Trump đã đình chỉ khoản đóng góp của Mỹ dành cho WHO hôm 14/4, viện cớ tổ chức này khuyến khích Trung Quốc thông tin không đúng về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời tuyên bố chính quyền của ông sẽ tiến hành xem xét lại tổ chức này.

Giới chức WHO bác bỏ tuyên bố trên, trong khi Trung Quốc cũng khẳng định nước này công khai và minh bạch.

Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO. Nếu Mỹ đóng góp ngang với mức của Trung Quốc, như báo cáo của Fox chỉ ra, mức tài trợ mới của nước này sẽ bằng khoảng một phần mười số tiền tài trợ trước đó là khoảng 400 triệu USD mỗi năm.

Hiện, chính quyền của ông Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tất cả các khoản đóng góp đều bị đóng băng.

CHẤN HƯNG (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương