TT Trump đề cử Thẩm phán Tòa án Tối cao, ông Biden kêu gọi Thượng viện không thông qua

Ngay sau khi TT Trump đề cử nữ thẩm phán Barrett cho vị trí thẩm phán tại Tòa án Tối cao, ông Biden đã kêu gọi Thượng viện không thông qua.

Trong một tuyên bố sau khi TT Trump đề cử bà Amy Coney Barrett cho vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao , ông Biden cho rằng: “Thượng viện Mỹ không nên đưa ra hành động liên quan tới vị trí này cho tới khi người dân Mỹ  chọn được tổng thống và Quốc hội tiếp theo”.

Bà Amy Coney Barrett, người vừa được ông TT Trump đề cử cho vị trí thẩm phán.
Bà Amy Coney Barrett, người vừa được ông TT Trump đề cử cho vị trí thẩm phán.


Ngoài ra, ông Biden khẳng định bà Barrett là người không tán thành với phán quyết của Tòa án Tối cao về việc duy trì Đạo luật Chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng, hay còn được gọi là Obamacare, được thông qua dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama mà ông Biden khi đó là Phó Tổng thống.

Theo ông  Biden, Tổng thống Trump đã cố gắng chấm dứt đạo luật này trong 4 năm cầm quyền nhưng Tòa Án tối cao đã hai lần đưa ra phán quyết tiếp tục duy trì đạo luật này.

Ông Biden cũng như đảng Dân chủ lo ngại rằng, với đề cử trên, sự cân bằng tại Tòa án Tối cao Mỹ sẽ nghiêng về đảng bảo thủ và điều này sẽ có lợi cho chính quyền Tổng thống Trump trong việc thực hiện các chính sách và kế hoạch đang gây tranh cãi.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo chính thức lựa chọn Thẩm phán tòa phúc thẩm Amy Coney Barrett thay cho cố Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth  Bader Ginsburg.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đánh giá bà Barrett là một trong những bộ óc pháp lý tài năng và xuất chúng nhất của Mỹ.Về phần mình, phát biểu tại buổi lễ, bà Barrett khẳng định tình yêu đối với đất nước và Hiến pháp Mỹ, đồng thời bày tỏ niềm vinh dự trước sự tin tưởng mà Tổng thống Trump dành cho bà.

Bà Barrett cũng vinh danh cố Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Ruth Bader Ginsburg, ca ngợi sự nghiệp vĩ đại cũng như đóng góp của bà Ginsburg trong sự nghiệp đấu tranh vì quyền bình đẳng của phụ nữ.

  • Bà Amy Coney Barrett, 48 tuổi (sinh năm 1972), từng là giáo sư luật tại Đại học danh tiếng Notre Dame ở bang Indiana.

  • Sinh ra ở New Orleans, bà kết hôn với một cựu công tố viên liên bang ở South Bend, Indiana và họ có với nhau 7 người con. Hai người trong số họ được nhận nuôi từ Haiti và con ruột út của họ mắc hội chứng Down.

  • Trước khi tham gia tòa phúc thẩm, Barrett đã làm việc trong một thời gian ngắn trong lĩnh vực hành nghề tư nhân sau đó giảng dạy 15 năm tại trường luật Notre Dame.

  • Nếu được chấp thuận, bà Barrett sẽ là thẩm phán trẻ nhất tại tòa án cấp cao. Sự hiện diện của bà cũng sẽ củng cố ghế đa số bảo hiến là 6-3.

  • Là một người theo Công giáo, cá nhân bà Barrett phản đối mạnh mẽ tình trạng nạo phá thai, một trong những vấn đề chủ chốt gây tranh cãi trong văn hóa Mỹ. Bà quan niệm "cuộc sống bắt đầu từ lúc thụ thai".

  • Tại Tòa phúc thẩm liên bang ở Chicago, bà Barrett đã thông qua các quan điểm ủng hộ quyền sử dụng súng, phản đối người di cư, cũng như phản đối "Obamacare".

  • Năm 2017, bà Barrett được Tổng thống Trump bổ nhiệm một vị trí trong Tòa phúc thẩm khu vực liên bang số 7. Bà cũng là một lựa chọn khi ông Trump cân nhắc cho vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ thay cho ông Anthony Kennedy vào năm 2018.

MINH TUẤN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương