Tính đến đầu giờ sáng 17/12 (giờ Việt Nam), trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 72,38 USD/thùng, tăng 2,13%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 74,6 USD/thùng, tăng 0,97%.
Nhà phân tích cấp cao của trung tâm OANDA, Edward Moya cho biết, mặc dù các ca lây nhiễm COVID-19 lan rộng nhưng báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ vẫn đạt mức cao, xuất khẩu dầu thô tăng trở lại và dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.
Theo số liệu từ EIA, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 4,6 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 10/12, trong khi các chuyên gia do hãng tin Reuters thăm dò dự đoán chỉ giảm 2,1 triệu thùng.
Trước đó, cả hai hợp đồng dầu đều rơi vào tình trạng "tiêu cực" trước những dấu hiệu ngày càng tăng cho thấy cung sẽ vượt cầu trong năm tới và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết vaccine COVID-19 có thể kém hiệu quả hơn đối với biến thể Omicron.
Bên cạnh đó, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), trong báo cáo thị trường dầu của mình, nhận định Omicron sẽ làm giảm nhu cầu toàn cầu và tình trạng dư cung trở lại trên thị trường dầu. Trái ngược với IEA, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thì lại dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ hồi phục mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2022.
Tiếp tục hỗ trợ giá dầu, EIA cũng báo cáo rằng các kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 4,6 triệu thùng, nhiều hơn so với dự báo của các nhà phân tích, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
Tại Arab Saudi, xuất khẩu dầu thô tháng 10 đã ghi nhận tháng tăng thứ 6 liên tiếp lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2020, Tổ chức Sáng kiến Dữ liệu Chung về dầu mỏ (JODI) cho biết hôm 16/12.
Dầu thô và các tài sản rủi ro khác như cổ phiếu cũng được thúc đẩy sau khi FED đưa ra triển vọng kinh tế lạc quan, nâng cao tâm lý của các nhà đầu tư ngay cả khi ngân hàng trung ương Mỹ đánh dấu chấm dứt các biện pháp kích thích tiền tệ.
Ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Chicago, cho biết thị trường đã lo ngại về động thái tiếp theo của FED, và bây giờ nó đang trong quá trình xem xét lại và thị trường đang phục hồi.
BẢNG GIÁ XĂNG DẦU TRONG NƯỚC NGÀY 17/12 (ĐVT: Đồng/lít) | ||
Sản phẩm | Thay đổi | Không cao hơn |
Xăng RON95-III | - 1.101 đồng/lít | 22.801 đồng/lít |
Xăng E5RON92 | - 835 đồng/lít | 22.082 đồng/lít |
Dầu diesel 0.05S | - 1.048 đồng/lít | 17.334 đồng/lít |
Dầu mazut 180CST 3.5S | - 732 đồng/kg | 15.745 đồng/kg |
Dầu hỏa | - 875 đồng/lít | 16.322 đồng/lít |
(Tổng hợp)