Tường sập, đè chết một học sinh lớp 6 ở Thái Bình

Ngày 23/11, đại diện Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) cho biết, Công an huyện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một học sinh Trường Trung học cơ sở Phong Châu (xã Phong Châu, huyện Đông Hưng) tử vong.

Trước đó, khoảng 15h ngày 22/11, người dân thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng phát hiện một học sinh bất tỉnh trên đường trục thôn bên cạnh xe đạp và đống gạch đá đổ nát.

Ngay lập tức, người dân địa phương đã báo chính quyền cơ sở và đưa học sinh này đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là em Vũ Thị Huyền (11 tuổi, học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Phong Châu, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng).

Theo đó, chiều 22/11, trên đường trở về nhà, khi qua đoạn tường bao của gia đình ông Nguyễn Văn Tị (thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu) thì bất ngờ đoạn tường bao đổ sập, đè vào người.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

(Nguồn: TTXVN)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương