Tỷ phú Bill Gates rút khỏi Microsoft

Ngày 13/3, Tập đoàn Microsoft thông báo nhà đồng sáng lập và cố vấn công nghệ Bill Gates đã rút khỏi Hội đồng quản trị (HĐQT) của tập đoàn để dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động từ thiện.

Theo Tập đoàn Microsoft, ông Bill Gates, một thành viên của HĐQT sau khi từ chức Chủ tịch HĐQT tập đoàn hồi đầu năm 2014, nay đã hoàn toàn rút khỏi HĐQT của tập đoàn này. Như vậy, Hội đồng quản trị của Microsoft hiện sẽ bao gồm 12 thành viên. 

Bill Gates hiện là người giàu thứ 2 thế giới với khối tài sản 105,3 tỷ USD.
Bill Gates hiện là người giàu thứ 2 thế giới với khối tài sản 105,3 tỷ USD.

CEO Microsoft Satya Nadella đã bày tỏ lòng cảm ân khi được làm việc và học hỏi từ Bill Gates trong nhiều năm qua và cho biết ông sẽ vẫn là cố vấn công nghệ cho bà cũng như các nhà lãnh đạo khác của Microsoft.

Về phần mình, trong một bài đăng trên blog, tỷ phú Bill Gates nói: "Việc rút khỏi HĐQT không có nghĩa là rút khỏi công ty. Microsoft sẽ luôn là một phần quan trọng trong công việc của tôi và tôi sẽ tiếp tục tham gia với Satya và lãnh đạo kỹ thuật để giúp đỡ định hình tầm nhìn và đạt được các mục tiêu đầy tham vọng của công ty".  

Tỷ phú Bill Gates và vợ là Melinda đang điều hành một trong những quỹ từ thiện lớn nhất thế giới, có tên The Gates Foundation, với hàng tỷ USD ủng hộ tài chính cho các chương trình sức khỏe toàn cầu nhằm chiến đấu với bệnh tật và nghèo đói.

Ông Bill Gates sinh năm 1955, nổi tiếng với vai trò nhà đồng sáng lập Microsoft cùng với doanh nhân Paul Allen. Tên của ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và đã liên tục giữ danh hiệu người giàu nhất hành tinh từ năm 1995 tới 2014.

Theo danh sách xếp hạng mới nhất của Forbes, ông hiện là người giàu thứ hai thế giới với tổng tài sản 105,3 tỷ USD.

Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, ông Bill Gates theo đuổi nhiều nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

P.V

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương