USD mất giá đẩy Bitcoin tăng mạnh lên gần 12.000 USD

Giá tiền ảo hôm nay 14/8 tăng đồng loạt, Bitcoin chạm mốc kháng cự 11.700 USD. Nhiều trader tin vào tương lai của đồng tiền thuật toán này khi USD mất giá.

Ghi nhận vào thời điểm 7h40 ngày 14/8 trên Coin360, giá Bitcoin giao dịch ở mức 11.763,25 USD, tăng 1,33% giá trị trong 24 giờ qua.

Trong nhóm 10 đồng tiền ảo dẫn đầu về vốn hóa trên Coinmarketcap, đa số đều tăng giá. Theo đó đồng tiền lớn thứ 2 là Ethereum đang giao dịch ở mức 428,85 USD/ETH, tăng 9,24% so với giá chốt hôm qua; đồng Litecoin tăng 4,35% giá trị so với 24 giờ trước, ghi nhận mức giá 57,45 USD.

Top 10 tiền ảo ghi nhận vào lúc 7h40 ngày 14/8/2020.
Top 10 tiền ảo ghi nhận vào lúc 7h40 ngày 14/8/2020.

XRP hôm nay tăng 4,75% giá trị lên mức 0,2986 XRP/USD, đồng Chainlink tăng 3,86% giá trị lên mức 17,13 USD.

Bitcoin Cash tăng 3,77% và Bitcoin SV tăng 4,17%, hiện tại đồng Bitcoin Cash và Bitcoin SV có giá lần lượt 298,48 USD và 217,63 USD. Đồng Cardano hôm nay tăng 2,86% giá trị, hiện đang ở mức 0,1413 USD. Đồng Tether hôm nay tăng 1,03% giá trị lên mức 1,02 USD.

Với việc tăng giá ở các đồng tiền lớn như Bitcoin, tổng vốn hóa thị trường tiền ảo đang duy trì ở mức 368,2 tỷ USD, cao hơn khoảng 9,6 tỷ USD so với 24 giờ trước.

Ông Bill Barhydt, Giám đốc điều hành của Abra có một bài phân tích khiến nhiều trader quan tâm. Theo ông, đã đến lúc Bitcoin tỏa sáng.

Trên Cointelegraph, Bill Barhydt nghĩ rằng đây là thời điểm quan trọng đối với Bitcoin như một loại tài sản mới. Barhydt nói với người đồng sáng lập Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 13/8. Barhydt lưu ý các mục tiêu của chính phủ Hoa Kỳ về lạm phát có chủ đích là cơ sở cho luận điểm của ông.

Không có lý do gì để người Mỹ giữ lại tiền mặt khi đồng USD tiếp tục lạm phát, thay vào đó sẽ là Bitcoin, Bill Barhydt nhận định.

Là một phần lý do cho tuyên bố của mình, Barhdyt đề cập đến những tin đồn về mục tiêu sắp tới của chính phủ Mỹ là lạm phát 4% - mức chưa từng có khi nói đến lạm phát có chủ đích.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chính phủ Hoa Kỳ đã tổ chức các cuộc đàm phán dường như liên tục liên quan đến các biện pháp khắc phục khác nhau nhằm hồi sinh con tàu kinh tế bị chìm. Một trong những nỗ lực mới nhất của họ, bao gồm các mục tiêu về lạm phát tăng cao có chủ đích, theo một bài báo ngày 4/8 từ CNBC.

Barhydt cho biết đồng USD đã mất 99% giá trị trong thế kỷ qua, cho thấy các chính phủ không sợ lạm phát. Saving.org cho thấy 1 USD vào năm 1920 có cùng sức mua với mức 13,60 USD vào năm 2020.

Là một tài sản toàn cầu giảm phát có nguồn cung hạn chế, Bitcoin nằm ngoài chính phủ, khiến nó có thể trở thành hàng rào bảo vệ đối với tiền tệ của chính phủ. Pompliano cũng đã từng nói về khái niệm lạm phát, lưu ý tầm quan trọng của việc chuyển tiền mặt vào các tài sản khác, chẳng hạn như BTC.

THUẬN TIỆN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương