Thành viên giải cứu đội bóng nhí Thái Lan qua đời vì nhiễm trùng máu

Lính đặc nhiệm SEAL thuộc hải quan Thái Lan từng tham gia giải cứu đội bóng nhí Thái Lan đã qua đời vì nhiễm trùng máu.

Cách đây hơn 1 năm, sĩ quan Beiret Bureerak là một trong số những thành viên cùng tham gia vào chiến dịch giải cứu đội bóng Lợn Rừng ở hang Tham Luang đã bị nhiễm trùng máu. Theo thông tin Hải quân Hoàng gia Thái Lan, trong suốt 1 năm qua, bệnh tình của anh ngày càng nặng hơn.

Một thành viên khác cũng thuộc đội giải cứu - Saman Kuman là thợ lặn từng làm việc trong hải quân đã hy sinh trong chiến dịch giải cứu này vào năm 2018.

Sĩ quan Beiret Bureerak được điều trị nhiễm trùng máu suốt một năm qua nhưng không qua khỏi. 
Sĩ quan Beiret Bureerak được điều trị nhiễm trùng máu suốt một năm qua nhưng không qua khỏi. 

Ngày 23/6/2018, 13 thành viên đội bóng nhí của Thái Lan bị mắc kẹt trong hang Tham Luang thuộc tỉnh Chaing Rai. Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao và chặn lối ra. Toàn bộ lực lực lượng cứu hộ đã tập trung tại đây để tham gia chiến dịch. 

Đội thợ lặn bao gồm 18 người, trong đó có 5 đặc nhiệm SEAL còn lại là 13 thành viên là người nước ngoài. Tỷ phú người Mỹ Elon Musk còn mang theo công nghệ tiên tiến nhất đến đây để cùng giải cứu đội bóng.

  Huấn luyện viên và 12 cậu bé bị mắc kẹt trong hang khi được tìm thấy hồi tháng 7. Ảnh: USA Today.

Huấn luyện viên và 12 cậu bé bị mắc kẹt trong hang khi được tìm thấy hồi tháng 7. Ảnh: USA Today.

Cho đến 2/7/2018, hai thợ lặn Anh tìm thấy nhóm gặp nạn, các nạn nhân đều ra khỏi hang vào an toàn ngày 10/7/2018. Sau cuộc giải cứu nghẹt thở, hang Tham Luang trở thành một "bảo tàng sống" để kỷ niệm sự kiện này.

Thanh Mai

Thời tiết ngày 27/12: Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội rét đậm

Thời tiết ngày 27/12: Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội rét đậm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ có mưa; từ chiều tối nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa và to.