Tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội

"Tôi có mặt tại chân ga S1 trước một tiếng vì háo hức chờ thời khắc đặt chân lên tàu", một người dân cho biết.

Sáng 23/1, người dân được tham quan và trải nghiệm đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội tại ga S1. Đây là điểm đầu của tuyến đương sắt đô thị số 3, nằm trên quốc lộ 32.

Tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội
Ga S1 được thiết kế đáp ứng nhu cầu về công năng, kỹ thuật, thẩm mỹ, đây cũng là điểm nhấn cảnh quan kiến trúc khu vực Tây Hà Nội.
Ga S1 được thiết kế đáp ứng nhu cầu về công năng, kỹ thuật, thẩm mỹ, đây cũng là điểm nhấn cảnh quan kiến trúc khu vực Tây Hà Nội.

Ngày 22/1, đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đã chạy thử 5 km sau ba tháng về tới Depot với, tốc độ trung bình dưới 10 km/h, khởi hành từ Depot Nhổn đến ga S5 (khu vực Nhà hát Quân đội), sau đó quay về đỗ ở ga S1 (trước cổng Đại học Công nghiệp Hà Nội).

 Đông đảo người dân đăng ký với Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) qua hình thức trực tuyến để lên tàu.
 Đông đảo người dân đăng ký với Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) qua hình thức trực tuyến để lên tàu.
Người dân làm thủ tục lên tàu. Mỗi đợt có 20 người, trình thẻ căn cước hoặc chứng minh nhân dân.
Người dân làm thủ tục lên tàu. Mỗi đợt có 20 người, trình thẻ căn cước hoặc chứng minh nhân dân.
Đúng 9h, từng nhóm người dân được các kỹ sư hướng dẫn tham quan nội thất của đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội.
Đúng 9h, từng nhóm người dân được các kỹ sư hướng dẫn tham quan nội thất của đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội.
Rất nhiều người dân khi lên tàu đều đi một mạch từ đầu tới cuối sau đó ngồi tại các hàng ghế để trải nghiệm cảm giác trên tàu.
Rất nhiều người dân khi lên tàu đều đi một mạch từ đầu tới cuối sau đó ngồi tại các hàng ghế để trải nghiệm cảm giác trên tàu.
Công nhân và các kỹ sư cũng lần đầu được đặt chân trải nghiệm nội ngoại thất của đoàn tàu.
Công nhân và các kỹ sư cũng lần đầu được đặt chân trải nghiệm nội ngoại thất của đoàn tàu.

Sau khi kết thúc chuyến thăm quan, MRB sẽ thực hiện khảo sát ý kién của người dân và đoàn tàu sẽ bắt đầu mở cửa đón khách từ 9h đến 15h trong hai ngày 23-24/1.

Thanh Mai

Lịch cúp điện Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 18/1/2021 đến 24/1/2021

Lịch cúp điện Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 18/1/2021 đến 24/1/2021

Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế, để bảo trì lưới điện từ ngày 18/1/2021 đến 24/1/2021.