Vượt ông chủ Facebook, Elon Musk trở thành người giàu thứ 3 thế giới

Ngày 31/8, CEO Tesla Elon Musk đã vượt qua ông chủ Facebook Mark Zuckerberg để trở thành người giàu thứ 3 thế giới.

Theo Bloomberg Billionaires Index, CEO Tesla  Elon Musk  hiện sở hữu 115,4 tỷ USD, cao hơn so với 110,8 tỷ USD tỷ USD của Zuckerberg, Chỉ riêng ngày 31/8, tài sản của tỷ phú xe điện tăng 11,7 tỷ USD.

Elon Musk vẫn còn phải bước tiếp một chặng đường dài để đánh bại ông Jeff Bezos - người giàu nhất hành tinh nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 200 tỷ USD. Theo sau là nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft Bill Gates với 125 tỷ USD.

Vợ cũ của Jeff Bezos là MacKenzie Scott hôm 31/8 cũng đã trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới, vượt qua người thừa kế của L'Oreal SA, Francoise Bettencourt Meyers. Bà là người đã nhận 4% cổ phần của Amazon.com Inc. trong vụ ly hôn với người sáng lập Bezos, hiện bà sở hữu khối tài sản trị giá 66,4 tỷ USD.

Vị tỷ phú 49 tuổi này đã chứng kiến sự gia tăng vượt bậc về giá trị tài sản, tăng 87,8 tỷ USD trong năm nay khi cổ phiếu của hãng xe điện Tesla do ông sáng lập “leo thang” gần 500%.

Nhiều thông tin cho biết, nếu giúp công ty hoàn thành các mục tiêu của hội đồng quản trị, Elon Musk sẽ được trả thêm hơn 50 tỷ USD nữa.

  Elon Musk vượt qua Mark Zuckerberg, trở thành tỷ phú giàu thứ 3 thế giới với 115,4 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Elon Musk vượt qua Mark Zuckerberg, trở thành tỷ phú giàu thứ 3 thế giới với 115,4 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, Tesla, một công ty được các nhà đầu tư nghiệp dư tư ưa chuộng tại nền tảng môi giới chứng khoán trực tuyến Robinhood Financial, là một trong những người hưởng lợi lớn nhất từ ​​sự bùng nổ đầu tư bán lẻ trong thời kỳ đại dịch bị phong tỏa.

Vào tháng trước, có gần 40.000 tài khoản Robinhood mua cổ phiếu Tesla chỉ trong 4 giờ. Và, xu hướng này không chỉ giới hạn ở Mỹ. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ của Hàn Quốc cũng đổ xô rót tiền vào Tesla trong năm nay và nắm giữ khoảng 1% cổ phần của nhà sản xuất ô tô Mỹ này.

Hiện giá trị vốn hóa thị trường của Tesla chạm mức 464 tỷ USD, vượt qua gã khổng lồ Walmart - công ty bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, tính theo doanh thu.

Tuần trước, tỷ phú Elon Musk đã cùng với Zuckerberg, Bezos và đồng sáng lập Microsoft Corp. Bill Gates tham gia câu lạc bộ tỷ phú hiếm hoi khi cổ phiếu công nghệ tăng giá.

Tốc độ gia tăng tài sản nhanh chóng trong những tháng gần đây hoàn toàn trái ngược với tình hình kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng đã giảm mạnh kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cùng với đó là việc các công ty sa thải hàng triệu công nhân và nhu cầu tiêu dùng giảm sút. 

Gánh nặng của kinh tế đã phải gánh chịu bởi lực lượng lao động trẻ và mức lương thấp hơn, những người làm việc trong các lĩnh vực dễ bị tổn thương vì COVID-19.

Bất bình đẳng thu nhập gia tăng đã gây ra phản ứng gay gắt từ nhiều chính trị gia. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders trong tháng này đã ban hành luật đánh thuế “thu nhập cực kỳ giàu có” trong thời kỳ đại dịch.

Giữa tháng 8 vừa qua, thông tin Elon Musk trở thành người giàu thứ 4 thế giới được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Ngày 18/8, theo Bloomberg Billionaires Index, CEO Tesla hiện sở hữu tổng tài sản là 84,8 tỷ USD, vượt qua ông chủ LVMH Bernard Arnault và đứng sau người giàu thứ ba thế giới là Mark Zuckerberg.

Chỉ sau hơn 10 ngày, Elon Musk đã vượt qua Mark Zuckerberg để giành vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Thống kê từ Bloomberg Billionaires Index ở thời điểm hiện tại, người giàu nhất thế giới hiện vẫn là Bezos với 202 tỷ USD. Khoảng cách tài sản của Jeff Bezos với Bill Gates - người giàu thứ 2 thế giới lên đến 75 tỷ USD. Tỷ phủ Bill Gates đang sở hữu 125 tỷ USD.

NGỌC CHÂU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương