Warren Buffett khuyên nhà đầu tư làm gì khi thị trường ảnh hưởng bởi COVID-19

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett muốn nhà đầu tư hãy nghĩ đơn giản và tin tưởng vào các quỹ chỉ số khi nói đến việc đầu tư.

Theo tỷ phú Warren Buffett, nhà đầu tư bình thường nên mua cổ phiếu theo quỹ chỉ số trong thời gian dài, thay vì chọn mua riêng lẻ cổ phiếu theo lời khuyên của người khác.

"Theo quan điểm của tôi, đối với hầu hết nhà đầu tư, chiến lược tốt nhất là mua quỹ chỉ số S&P 500. Mọi người thường chi một khoản tiền khổng lồ để có được lời khuyên không thực sự cần thiết với họ. Nếu bạn đặt cược vào nước Mỹ và duy trì vị thế đó trong nhiều thập kỷ, bạn sẽ kiếm được nhiều hơn là mua trái phiếu chính phủ hay mua theo lời khuyên của người khác".

Tuy nhiên, ông cũng khuyên mọi người không nên vay tiền để tham gia vào thị trường chứng khoán vào thời điểm này do dịch COVID-19 gây ra nhiều bất ổn, khó có thể đoán định được.

Nhà đầu tư huyền thoại cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ vẫn là nơi đặt cược tốt nhất. Tuy nhiên, ông Buffett khuyên mọi người không nên vay tiền để tham gia vào thị trường chứng khoán vào thời điểm này do dịch COVID-19 gây ra nhiều bất ổn.

  Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh: CNBC.

Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh: CNBC.

“Khi một sự việc gì đó, giống như đại dịch hiện nay, xảy ra, rất khó để đánh giá thị trường. Đó là lý do bạn không bao giờ muốn dùng tiền đi vay, ít nhất là theo quan điểm của tôi, để đầu tư. Nói cách khác, chẳng có lý do gì dùng tiền đi vay để tham gia vào lúc nước Mỹ đang gặp cơn gió ngược dữ dội như hiện nay. Nhưng thực tế, người ta vẫn có những lý do khác để làm như vậy”, Chủ tịch Berkshire chia sẻ.

Nói cách khác, mua một quỹ chỉ số chi phí thấp - Buffett khuyến nghị S & P 500, nắm giữ 500 công ty lớn nhất ở Mỹ, từ Google đến Disney đến ExxonMobil - và giữ nó trong một thời gian dài. 

Sử dụng quỹ chỉ số là một chiến lược đầu tư thụ động cho phép bạn tận dụng thành công của các tập đoàn lớn mà không gặp rủi ro khi mua cổ phiếu riêng lẻ. Nhà đầu tư trung bình gần như không thể chọn đúng cổ phiếu để đánh bại thị trường. Các nghiên cứu cho thấy bạn tốt hơn khi sở hữu toàn bộ thị trường với một quỹ chỉ số chi phí thấp. Điều này cũng loại bỏ rủi ro đáng kể của công ty đối với một cổ phiếu cá nhân làm giảm mạnh thị trường.

Thay vì chỉ sở hữu một hoặc một vài cổ phiếu, bạn nên sở hữu một loạt các công ty khác nhau. Một số cổ phiếu của bạn có thể sẽ tăng, trong khi một số khác sẽ vẫn trung lập và một số sẽ giảm xuống. Lịch sử cho thấy bạn sẽ thấy kết quả thuận lợi  dài hạn: Tổng lợi nhuận trung bình hàng năm cho chỉ số S & P 500 trong 90 năm qua là khoảng 10% trước khi điều chỉnh theo lạm phát.

 "Tôi biết nước Mỹ sẽ vẫn tiếp tục đi lên nhưng không thực sự chắc chắn, giống như những gì diễn ra trong ngày trước khi xảy ra vụ khủng bố 11/9/2001. Điều gì cũng có thể xảy ra trên thị trường chứng khoán. Bạn có thể tham gia vào thị trường nhưng bạn sẽ phải rất cẩn thận với những màn đánh cược của mình. Đơn giản vì thị trường có thể làm bất cứ điều gì", theo tỷ phú Buffett. 

Theo CNBC

NGỌC CHÂU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương